Xung đột ở Ukraine: Nga lần đầu dùng bom dẫn đường tấn công Kharkov kể từ năm 2022

Nga đã tấn công các khu vực ở miền Đông và miền Nam Ukraine để trả đũa các vụ oanh tạc nhằm vào biên giới Nga.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà dân cư bị hư hỏng do cuộc tấn công của Nga ở Kharkov vào ngày 27/3. Ảnh: AFP

Theo kênh Al Jazeera, các quan chức Ukraine cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng và 16 người bị thương sau các cuộc tấn công trên.

Cụ thể, ngày 27/3, lần đầu tiên từ năm 2022, Nga đã sử dụng bom dẫn đường trong các cuộc không kích thành phố Kharkov.

Kharkov và khu vực xung quanh thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, nhưng việc sử dụng bom dẫn đường cỡ lớn là điều bất thường.

Ông Serhiy Bolvinov, trưởng cơ quan điều tra của cảnh sát khu vực, xác nhận trên Facebook: “Kharkov bị ném bom - lần đầu tiên kể từ năm 2022”.

Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cũng thông báo về vụ tấn công bằng bom dẫn đường ngày 27/3.

Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào Ukraine trong vài tuần qua, nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy điện để trả đũa các vụ tấn công gây chết người ở khu vực biên giới của Nga.

Ở miền Nam Ukraine, Thống đốc vùng Kherson, ông Oleksandr Prokudin cho biết làng Mykhaiivka đã bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Tại thành phố Nikopol phía Đông Nam, vùng lãnh thổ ven biển Mykolaiv cũng bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Nga thông báo hệ thống phòng không đã bắn hạ 18 rocket gần thành phố biên giới Belgorod - nơi thường xuyên là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Về phần mình, Tư lệnh Không quân Ukraine - Trung tướng Mykola O Meatchuk - ngày 28/3 tuyên bố Ukraine đã bắn hạ 26 máy bay không người lái chỉ trong 1 đêm khi Nga tiến hành đợt không kích mới nhất. Trên trang Telegram, ông Meatchuk viết: “Đêm 28/3, đối phương đã không kích Ukraine bằng tên lửa, gồm 3 tên lửa hành trình Kh-22 và 1 tên lửa chống radar Kh-31P từ Biển Đen, 1 tên lửa phòng không dẫn đường S-300 ở Donetsk và 28 UAV tấn công...Trong đó, 26 UAV đã bị bắn hạ ở các khu vực Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia”.

Tuần trước, Tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine cảnh báo Nga đang tập hợp trên 100.000 binh sĩ chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào mùa hè này trong bối cảnh Nga tìm cách tăng cường lợi thế trên chiến trường.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh tăng tốc chuyển máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không Patriot sau cuộc tấn công mới nhất ở Kharkov.

Ông nói trong một tuyên bố trên mạng xã hội: “Tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine và đẩy nhanh giao F-16 cho Ukraine là những nhiệm vụ quan trọng. Không có lời giải thích nào hợp lý khi hệ thống Patriot, vốn có rất nhiều trên khắp thế giới, vẫn chưa xuất hiện để bảo vệ bầu trời Kharkov và các thành phố khác”.

Về vấn đề này, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự nước này hôm 27/3 rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý các máy bay này có thể mang theo vũ khí hạt nhân và Nga sẽ phải tính đến điều đó trong kế hoạch quân sự.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Xung đột Nga - Ukraine: Hai bên tập trung tấn công các mục tiêu chiến lược, giá trị cao
Xung đột Nga - Ukraine: Hai bên tập trung tấn công các mục tiêu chiến lược, giá trị cao

Không có thay đổi chiến lược nào làm nghiêng cán cân cục diện chiến trường ở Ukraine trong tuần qua. Cuộc chiến tiêu hao vẫn đang định hình xung đột Nga - Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN