Xe ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bị đốt cháy tại Hy Lạp

Cảnh sát Hy Lạp cho biết một nhóm kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã đốt cháy xe ô tô của một nhân viên Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Thessaloniki vào rạng sáng 23/12. 

Kênh truyền hình RT đưa tin chiếc xe đã đậu trên phố Ioannis Varvakis , quận Ano Poli, khi bị nhóm đối tượng đổ chất gây cháy và châm lửa đốt. May mắn, sự việc không gây thương vong. 

Đoạn video cho thấy chiếc xe bốc cháy dữ dội trong khi lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường để dập lửa. Theo truyền thông Hy Lạp, vụ việc đang được cảnh sát điều tra. (Xem video dưới đây. Nguồn: RT)

Mặc dù động cơ của vụ phóng hỏa còn chưa được xác định, nhiều khả năng nhóm đối tượng đã hành động liên quan đến cuộc tranh cãi hàng thập kỷ nay giữa Athens và Ankara về CH Cyprus.

Tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước đã trầm trọng hơn kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ và Libya ký thỏa thuật về các ranh giới trên biển, mà phía Hy Lạp coi là sự vi phạm chủ quyền của Athens. 

Trước đó, ngày 10/6, xe ô tô của ông Serkan Burali, Tùy viên Thương mại của Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thessaloniki, đã bị đốt cháy trước cửa nhà. Cùng ngày, những kẻ tấn công cũng đốt phá xe của một công dân Thổ Nhĩ Kỳ khác làm việc cho một tổ chức quốc tế tại thành phố này. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ 'quá tải' về người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ 'quá tải' về người tị nạn Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 22/12 cho biết nước này sẽ không thể một mình gánh vác trách nhiệm tiếp nhận dòng người tị nạn mới đến từ tỉnh Idlib của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN