"Xe bom ga" lao vào văn phòng người Cơ đốc giáo ở Australia

Một xe tải nhỏ chứa đầy các bình gas lao vào trụ sở văn phòng tổ chức Vận động hành lang của người Cơ đốc giáo Australia (ACL) ở thủ đô Canberra đêm 21/12, phát nổ và bốc cháy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: 7News

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, vụ việc xảy ra vào ban đêm khi trụ sở này không có nhân viên nên không gây thương vong. Người bị thương duy nhất là lái xe, đang được điều trị tại một bệnh viện ở Canberra.

Vụ nổ đã gây hư hại toàn bộ mặt trước của tòa nhà là trụ sở của ACL. Hiện vẫn chưa rõ đây chỉ là một sự cố hay là một vụ tấn công có chủ đích và cảnh sát Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra (ACT) cho biết họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, Giám đốc quản lý ACL Lyle Shelton cho biết bị sốc khi một vụ việc như trên xảy ra tại Australia, mô tả đây là một “chiếc xe bom” và cho rằng vụ nổ rõ ràng là một “cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào tự do ngôn luận”. Ông nói: “Hiện chưa rõ động cơ của người lái chiếc xe tải chở đầy bình ga lao vào trụ sở ACL, song gần đây văn phòng có nhận được một số lời đe dọa về bạo lực và tính mạng các nhân viên”.

Vụ nổ xảy ra vào thời điểm an ninh tại Australia đã được tăng cường chuẩn bị cho kỳ nghỉ dịp đón Giáng sinh và Năm mới, đặc biệt sau khi xảy ra vụ đâm xe ở Berlin nhằm vào một chợ Giáng sinh ở Đức.

TTXVN/Tin Tức
Đức công bố thêm thông tin về nghi can người Tunisia
Đức công bố thêm thông tin về nghi can người Tunisia

Báo "Rheinische Post" đưa tin ngày 21/12, cảnh sát Đức đã bắt đầu lục soát một lán trại dành cho người di cư ở thị trấn Emmerich, cách thành phố Cologne gần biên giới Hà Lan 140 km về phía Bắc nhằm tìm kiếm manh mối có thể bắt giữ nghi can vụ tấn công xe tải đêm 19/12, bởi đây là nơi kẻ tình nghi người Tunisia từng sinh sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN