Viễn Đông: Mảnh ghép mới trong chiến lược hướng sang châu Á của Nga

Theo nhà kinh tế học Nikita Maslennikov tại Trung tâm Công nghệ Chính trị độc lập Nga, đẩy mạnh phát triển vùng Viễn Đông tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nga.

Chú thích ảnh
Một phần của tuyến đường sắt Baikal-Amur ở vùng Viễn Đông Nga. Ảnh tư liệu: Sputnik

Ông Maslennikov đã đưa ra nhận định trên khi trao đổi với đài Sputnik về bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2026 ở Vladivostok.

Ông nhấn mạnh các chỉ số kinh tế vĩ mô chủ chốt của 11 chủ thể liên bang thuộc vùng Viễn Đông đều đang vượt mức bình quân cả nước. Một số địa phương trong khu vực cũng ghi nhận mức tăng dân số cơ học dương trong năm ngoái.

Theo chuyên gia này, chiến lược phát triển mới của vùng Viễn Đông đến năm 2036, cùng với hệ thống pháp luật mới về đầu tư, sẽ định hình hướng phát triển của khu vực trong những năm tới.

Ông Maslennikov đánh giá EEF 2026 là điểm khởi đầu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, khi hỗ trợ đầu tư, cải cách quy định và chiến lược phát triển dài hạn trở thành những trọng tâm trong chương trình nghị sự.

Đồng quan điểm, nhà kinh tế học Kazi Sohag thuộc Đại học Saint Petersburg nhận định vùng Viễn Đông đang từng bước thoát khỏi mô hình phát triển dựa vào khai thác tài nguyên, chuyển sang kết hợp lợi thế về nguồn năng lượng và khoáng sản dồi dào với vị trí địa chiến lược, cơ sở hạ tầng hiện đại và khả năng tiếp cận các thị trường châu Á.

Theo ông Sohag, vị trí gần Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc mang lại cho Nga cơ hội củng cố vị thế trên các thị trường năng lượng châu Á, đồng thời đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu.

Ông cho rằng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với an ninh năng lượng, các khoáng sản quan trọng và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu đang làm gia tăng tầm quan trọng của nguồn tài nguyên và tiềm năng logistics của vùng Viễn Đông.

Theo chuyên gia này, để đưa vùng Viễn Đông thành một trung tâm công nghiệp và giao thông vận tải quy mô lớn, Nga cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, các ngành công nghiệp chế biến và mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, trong đó có khả năng hợp tác với Indonesia.

Ông Sohag kết luận phát triển vùng Viễn Đông vì thế là một phần trong sự chuyển dịch rộng lớn hơn về địa kinh tế của Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga thúc đẩy Viễn Đông thành cực tăng trưởng mới hướng tới châu Á
Nga thúc đẩy Viễn Đông thành cực tăng trưởng mới hướng tới châu Á

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định khu vực Viễn Đông có nền tảng vững chắc đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 10 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN