Đức công bố thêm thông tin về nghi can người Tunisia

Báo "Rheinische Post" đưa tin ngày 21/12, cảnh sát Đức đã bắt đầu lục soát một lán trại dành cho người di cư ở thị trấn Emmerich, cách thành phố Cologne gần biên giới Hà Lan 140 km về phía Bắc nhằm tìm kiếm manh mối có thể bắt giữ nghi can vụ tấn công xe tải đêm 19/12, bởi đây là nơi kẻ tình nghi người Tunisia từng sinh sống.

Cảnh sát Đức tuần tra tại một khu chợ Giáng sinh ở Duesseldorf, miền tây Đức ngày 20/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ bang North Rhine-Westphalia, đối tượng tình nghi sinh năm 1992, ở thành phố Tataouine của Tunisia, sử dụng 4 tên giả. Đối tượng này đã tới Đức vào tháng 7/2015, song chủ yếu sống ở Berlin từ tháng 2/2016 và gần đây sống tại Tây North Rhine-Westphalia, có liên hệ với mạng lưới tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Thêm vào đó, cơ quan chức năng Đức đã từng bác đơn xin tị nạn của đối tượng tình nghi này hồi tháng 7 vừa qua. Hãng truyền thông "Die welt" của Đức dẫn lời cảnh sát cho biết nghi phạm nói trên vẫn mang theo vũ khí, có thể gây nguy hiểm. Hiện cảnh sát Đức đang nỗ lực truy tìm đối tượng trên toàn nước Đức.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas De Maiziere xác nhận đã xác định được một kẻ tình nghi mới trong vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận những thông tin của giới truyền thông rằng kẻ tình nghi là người Tunisia có liên hệ với IS.
TTXVN/Tin Tức
Chính phủ Đức tăng cường các biện pháp an ninh
Chính phủ Đức tăng cường các biện pháp an ninh

Ngày 21/12, Chính phủ Đức đã thông qua dự thảo luật cho phép tăng cường giám sát hình ảnh tại các khu vực công cộng trong bối cảnh mối quan ngại về tình hình an ninh ở quốc gia châu Âu này đặc biệt gia tăng sau vụ tấn công đêm 19/12 vừa qua làm 12 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN