Xe bọc thép bị Jordan tấn công không thuộc quân đội Syria

Truyền thông Syria dẫn một nguồn tin quân sự khẳng định các xe thiết giáp bị Không quân Jordan tấn công và tiêu diệt ở khu vực biên giới ngày 16/4 không thuộc quân đội Syria.

Trong một tin nóng, Đài truyền hình Syria xác nhận: "Không có xe quân sự hay thiết giáp nào của quân đội Syria di chuyển tới biên giới Jordan và vì vậy những gì đã trở thành mục tiêu tấn công của Không quân Jordan (trước đó) không thuộc quân đội Syria.

Trước đó cùng ngày, quân đội Jordan thông báo, các máy bay chiến đấu của không quân nước này đã tiêu diệt một đoàn xe thiết giáp trong lúc chúng đang tìm cách đi vào lãnh thổ Jordan từ quốc gia láng giềng Syria.

"Các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia hôm nay đã phá hủy một đoàn xe thiết giáp đang tìm cách đi vào Jordan từ Syria", quân đội Jordan xác nhận trong một tuyên bố, tuy nhiên người phát ngôn lực lượng này đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.


T.N (Theo AFP)
 Syria cáo buộc nhiều nước đứng sau các vụ tấn công hóa học
Syria cáo buộc nhiều nước đứng sau các vụ tấn công hóa học

Chính phủ Syria đã cáo buộc Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Saudi Arabia và lực lượng nổi dậy phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại nước này trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN