Xây dựng quan hệ nước lớn Mỹ-Trung là 'nhiệm vụ lịch sử'

Chiều 11/7, vòng Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 5 đã kết thúc sau hai ngày họp ở thủ đô Washington.

Tham gia đối thoại lần này về phía Mỹ có đại diện của 14 cơ quan nội các như Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, An ninh Nội địa, Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang, Bộ Tài chính, Thương mại.

Về phía Trung Quốc có 16 bộ ngành tương ứng. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu khai mạc và Tổng thống Barack Obama đã tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden (phải), Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương (giữa), Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (trái) tại cuộc đối thoại. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại ngày đối thoại thứ hai, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns kêu gọi hướng tới thúc đẩy mô hình quan hệ mới giữa hai nước. Theo ông, hai nước cần có trách nhiệm "kiềm chế hành động và tuân thủ các quy tắc trong việc điều chỉnh các vấn đề quốc tế".

Trên cương vị đồng chủ trì cuộc đối thoại thay Ngoại trưởng John Kerry, ông Burns nhấn mạnh hai nước cần tôn trọng các giá trị phổ quát về quyền con người, giải quyết thỏa đáng các hoạt động đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ qua mạng, duy trì tự do hàng hải, thông thương hàng hóa và tôn trọng các quy định trong Luật biển quốc tế. Thực hiện tốt những điều này cùng các quy định toàn cầu khác sẽ giúp giảm thiểu tính bất định, góp phần củng cố an ninh toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vững chắc. Thứ trưởng Burns khẳng định các cuộc thảo luận sẽ làm sâu sắc hơn sự hợp tác giữa hai nước trên những kết quả tích cực mà hai nước đã đạt được trong vài năm qua. Ông cũng cho rằng sự can dự lợi ích giữa hai nước sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới.

Về phía Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho rằng việc xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới Mỹ - Trung là một “nhiệm vụ lịch sử”. Mô hình đó trước hết cần được xây dựng và phát triển “trên nền tảng thành tựu đạt được trong quá khứ và tinh thần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi”.

Theo ông Dương Khiết Trì, tôn trọng lẫn nhau là nền tảng để xây dựng quan hệ song phương tốt đẹp. Do đó, hai bên cần nghiêm túc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng sự lựa chọn con đường phát triển, lợi ích của mỗi nước cũng như sự khác biệt giữa hai nước. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng sát cánh với Mỹ trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng, các vấn đề liên quan đến tương lai của nhân loại như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực.

Vòng đối thoại năm nay đã đạt được một số tiến bộ, trong đó có việc đưa vào hoạt động Nhóm công tác chung về an ninh mạng và Nhóm công tác chung về môi trường. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc đối thoại lần này cũng tập trung thảo luận sâu về vấn đề bán đảo Triều Tiên, Syria, Iran, các vấn đề an ninh khu vực và nhân quyền; quan hệ đầu tư, thương mại, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chống đánh cắp bí mật thương mại; tỷ giá hối đoái, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cải cách hệ thống tài chính, hợp tác giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, năng lượng sạch và bảo vệ môi trường.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết kết quả đạt được trong cuộc đối thoại lần này sẽ dẫn tới những hành động cụ thể nhằm tăng cường tin tưởng lẫn nhau, củng cố hợp tác, gạt bỏ bất đồng để đảm bảo quan hệ Trung- Mỹ phát triển ổn định, đưa ý chí về xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới thành hành động chính sách.

Tình báo mạng và an ninh mạng đã trở thành chủ đề nóng trong vòng đối thoại lần thứ 5. Hai ngày trước khi bước vào cuộc đối thoại, Nhóm công tác Mỹ-Trung về an ninh mạng, được thành lập tháng 4/2013, đã lần đầu tiên nhóm họp dưới sự chủ trì của Điều phối viên của Mỹ về an ninh mạng Christopher Painter và một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Nhóm công tác đã thảo luận sâu rộng về luật pháp quốc tế, nhất trí tăng cường trao đổi thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng nhằm giảm thiểu iểu lầm và các nguy cơ có thể xảy ra.


TTXVN/Tin tức

Mỹ-Trung bắt đầu Đối thoại Chiến lược và Kinh tế
Mỹ-Trung bắt đầu Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ và Trung Quốc lần thứ 5 đã khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ. Cuộc đối thoại năm nay được đánh giá là cơ hội đầu tiên để đội ngũ lãnh đạo mới của hai cường quốc tiếp xúc và xây dựng chương trình làm việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN