Xác định danh tính 1 người dùng hộ chiếu đánh cắp trên máy bay mất tích

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 10/3 cho biết nước này đã xác định được danh tính của 1 trong 2 người sử dụng hộ chiếu đánh cắp trên chuyến bay MH370 bị mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Ông Bakar cho hay đối tượng trên không phải là người Malaysia. Giới chức Malaysia có thể nhận dạng người đàn ông này thông qua băng ghi hình giám sát tại sân bay.

Ông Khalid Abu Bakar. Ảnh: kualalumpurpost.net


Ông Bakar nói: "Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể tiết lộ được. Chúng tôi vẫn đang điều tra xem họ (2 nghi can sử dụng hộ chiếu đánh cắp) lên máy bay một cách hợp pháp hay trái phép".

Cùng ngày, trong một tuyên bố ngắn của Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc, lực lượng cứu hộ của cảnh sát biển nước này đã phát hiện các vết dầu loang trên vùng biển xung quanh khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích và đã gửi các mẫu phẩm cho các cơ quan hữu quan để phân tích.

Trong khi đó, Ấn Độ ngày 10/3 tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích của Malaysia.


TN
(Theo AFP/THX)
Sở chỉ huy tiền phương tìm máy bay mất tích đóng tại Sân bay quốc tế Phú Quốc
Sở chỉ huy tiền phương tìm máy bay mất tích đóng tại Sân bay quốc tế Phú Quốc

Sở chỉ huy tiền phương công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn máy bay Boeing 777-200 số hiệu 370 của Hãng hàng không Malaysia mất tích đã được các nhà chức trách nhất trí đóng tại Đài kiểm soát không lưu Sân bay quốc tế Phú Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN