Vẫn chưa tìm thấy dấu vết của máy bay Malaysia mất tích

Với sự phối hợp với các nước trong khu vực, các lực lượng Malaysia tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích từ ngày 8/3. Tuy nhiên cho đến nay số phận chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vẫn là một ẩn số.

Trong một phát biểu mới nhất ngày 10/3, Tổng Giám đốc Cục hàng không dân dụng (DCA) của Malaysia Azharuddin Abdul Rahman cho biết tất cả các vật thể được tìm thấy trên biển trong quá trình điều tra đều không phải là mảnh vỡ từ chiếc máy bay mất tích có ký hiệu MH370.

Một người nhà có người thân đi trên chiếc máy bay bị mất tích trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Tường Thu-Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc


Theo ông, hiện có 34 máy bay và 40 tàu thủy cùng các đội tìm kiếm của Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Mỹ, Thái Lan, Australia, Philippines... đang tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Cơ quan chức năng Malaysia đã thu thập các mẫu dầu loang xuất hiện trên biển trước đó và gửi tới phòng thí nghiệm để xác định xem có phải từ máy bay mất tích hay không. Các thông tin cụ thể sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả từ phòng thí nghiệm.

Đề cập tới nguyên nhân máy bay mất tích, Tổng Giám đốc Abdul Rahman không loại trừ giả thuyết máy bay trên bị không tặc tấn công. Theo ông, các cơ quan an ninh đang tiến hành điều tra về hai hành khách mang hộ chiếu châu Âu giả mạo.

Thông tin ban đầu khẳng định hai người này có "nét mặt của người châu Á". Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Zahid Hamidi cho biết lực lượng an ninh tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, đặc biệt đối với các nhân viên đã làm nhiệm vụ tại quầy làm thủ tục cho hành khách đi chuyến bay MH370 nói trên.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh đưa tin, Sứ quán Malaysia tại Trung Quốc đang tiến hành cấp visa miễn phí sang Malaysia cho người nhà các hành khách người Trung Quốc trên chuyến bay MH370 ngay tại khách sạn Bắc Kinh. Chuyến bay dành riêng cho người nhà hành khách đi Kuala Lampuar cũng được dự kiến sẽ rời Bắc Kinh vào ngày 11/3.

Do vẫn chưa thể biết chính xác số phận của chiếc máy bay này ra sao nên hiện gia đình hành khách này đều có tâm lý không muốn rời Bắc Kinh ngay lập tức. Tuy nhiên, họ vẫn tiến hành làm mọi thủ tục để khi cần thiết có thể dùng đến. Tính đến nay đã có khoảng 200 người nhận được hộ chiếu và trong ngày 10/3 sẽ tiếp tục cấp cho khoảng 100 người nữa.

Gần 2/3 trong số 239 người trên chuyến bay MH370 là người Trung Quốc và nếu thông tin máy bay bị mất tích được khẳng định thì đây sẽ là thảm họa hàng không tồi tệ thứ 2 trong lịch sử Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, cũng trong ngày 10/3,Trung Quốc đã lên kế hoạch tìm kiếm và cứu hộ máy bay mất tích.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Trung Quốc, người đứng đầu Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn trên biển Trung Quốc Hà Kiến Trung cho biết tham gia kế hoạch có 4 tàu tuần tra và cứu nạn cùng 2 tàu chiến của hải quân, trong đó có tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn. Phạm vi tìm kiếm của 6 tàu trên cũng đã được xác định.

Dự kiến, trong ngày 10 hoặc 11/3, ba tàu tuần tra và cứu nạn (mang số hiệu 115, 31 và 101) nữa thuộc quản lý của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cũng được triển khai ra vùng biển được cho là nơi mất tín hiệu liên lạc với chiếc máy bay bị mất tích.

Trong khi đó, trước những quan ngại của người dân về vấn đề an toàn hàng không sau vụ mất tích máy bay nói trên, sáng 10/3, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên tiếng trấn an.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Abbott kêu gọi người dân nước này tiếp tục các kế hoạch đi ra nước ngoài bằng đường hàng không và cho rằng không nên vội vã kết luận về nguyên nhân máy bay mất tích. Có sáu công dân Australia đã được xác định có mặt trên chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines.

Trong tối 9/3 và sáng 10/3, Australia đã điều động hai máy bay tuần tra quân sự tầm xa P-3C từ căn cứ Darwin bay tới tỉnh Penang của Malaysia để hỗ trợ việc tìm kiếm máy bay mất tích. Mỗi máy bay P-3C của Không quân Hoàng gia Australia mang theo phi hành đoàn gồm 18 người. Với các thiết bị dò tìm bằng sóng âm, radar và định vị tối tân, máy bay P-3C được kỳ vọng có khả năng phát hiện ra “hộp đen” của chiếc Boeing 777 mất tích.


TTXVN/Tin tức
Malaysia sắp công bố tin về mẫu dầu loang nghi của máy bay gặp nạn
Malaysia sắp công bố tin về mẫu dầu loang nghi của máy bay gặp nạn

Giới chức Malaysia dự kiến chiều 10/3 sẽ hoàn tất phân tích mẫu xét nghiệm về khả năng vệt dầu loang trên biển là từ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN