Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Văn phòng công tố Ecuador cho biết những đối tượng mang vũ khí đã xông vào quán bi-a và bắn vào những người có mặt. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 9 người bị bắn nằm trên sàn xung quanh một số bàn bi-a.
Theo truyền thông địa phương, những đối tượng tấn công được trang bị súng trường tự động.
Cảnh sát địa phương cho biết 2 người bị thương trong vụ xả súng, hiện đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Lực lượng chức năng mới chỉ nhận dạng được 1 thi thể tại hiện tường.
Tỉnh trưởng Guayas Marcela Aguinaga đã lên án vụ xả súng nói trên.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ecuador đang trải qua năm bạo lực nhất trong lịch sử gần đây, như đánh giá của giới chuyên gia. Theo số liệu chính thức, trong 5 tháng đầu năm 2025, Ecuador đã ghi nhận 4.051 vụ giết người. Các băng nhóm buôn bán ma túy đã gia tăng mạnh mẽ ở Ecuador - nơi tỷ lệ giết người tăng từ 6/100.000 dân vào năm 2018 lên 38/100.000 dân vào năm 2024.
Sau khi trùm ma túy khét tiếng nhất nước này, Adolfo Macias, biệt danh Fito, bị bắt lại vào tháng 6, sau khi trốn khỏi nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt vào năm 2024, bạo lực giữa các băng nhóm tội phạm đã tiếp diễn không ngừng.
Tuần này, bạo lực tại tỉnh Manabi ở miền Tây - thành trì của Fito và băng nhóm Los Choneros của y đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người. Ngày 19/7, Bộ trưởng Nội vụ John Reimberg đã tuyên bố tăng cường an ninh tại Manta - một trong những cảng cá chính của Ecuador, với 2.500 cảnh sát "được triển khai tại các điểm chiến lược".