Trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khiếu nại, Ủy ban châu Âu (EC) cáo buộc Trung Quốc gây áp lực lên các công ty công nghệ cao sáng tạo của châu Âu để giảm phí, bằng cách cho phép các tòa án của nước này thiết lập mức phí bản quyền ràng buộc trên toàn thế giới.
Brussels khẳng định các hoạt động của Bắc Kinh không phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế, bao gồm cả một thỏa thuận của WTO, liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. EC cũng cho rằng hành vi này đã can thiệp vào thẩm quyền của các tòa án EU đối với các vấn đề bằng sáng chế châu Âu.
EU nhấn mạnh các biện pháp của Trung Quốc làm suy yếu nguyên tắc lãnh thổ của bằng sáng chế. Hơn nữa, EU cũng khẳng định chủ sở hữu bằng sáng chế không thể tự do đàm phán và ký kết các hợp đồng cấp phép sử dụng bằng sáng chế không thuộc Trung Quốc của họ ở các lãnh thổ khác.
Hai bên đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc tham vấn được thiết lập để giải quyết tranh chấp. EU đệ trình khiếu nại lần đầu tiên vào tháng 1/2025, nhưng Trung Quốc đã chặn yêu cầu. Tuy nhiên, theo các quy tắc của WTO, yêu cầu lần thứ hai được chấp nhận tự động.
Vụ tranh chấp này nằm trong chuỗi mâu thuẫn kéo dài giữa Bắc Kinh và Brussels, trong đó hai bên cáo buộc nhau có những hành vi không công bằng và thực hiện một loạt biện pháp ăn miếng trả miếng.
Về phần mình, Trung Quốc bày tỏ thất vọng với quyết định của Brussels về việc tiếp tục yêu cầu thành lập hội đồng trọng tài. Đại diện Trung Quốc cho biết, nước này sẽ kiên quyết bảo vệ các biện pháp của mình trong quá trình tố tụng và tin tưởng rằng hội đồng sẽ nhận thấy chúng hoàn toàn phù hợp với các quy tắc của WTO.