World Cup 2026: Ngày hội đầy ý nghĩa với cộng đồng nhập cư 

FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh. Đối với người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là các cộng đồng nhập cư tại Mỹ, đây hứa hẹn sẽ là một ngày hội bóng đá thực sự, đầy ý nghĩa, bởi họ có cơ hội cổ vũ cho những đội bóng từ cố hương.

Chú thích ảnh
Chợ trời ở khu Adam Morgan, nơi có tỷ lệ người nhập cư cao hơn mức trung bình ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, số liệu Khảo sát Cộng đồng Mỹ (ACS) giai đoạn 2020-2024 cho thấy hiện có khoảng 47,3 triệu người sinh ra ở nước ngoài đang sinh sống tại Mỹ. Tuy nhiên, cộng đồng này không phân bố đồng đều trên toàn quốc mà tập trung tại một số bang và thành phố nhất định. Trong số các quốc gia tham dự World Cup 2026, Mexico là nước có cộng đồng người nhập cư lớn nhất tại Mỹ với gần 11 triệu người. Các cộng đồng lớn tiếp theo gồm người Hàn Quốc và Colombia, với quy mô khoảng 1 triệu người hoặc ít hơn.

Bang California là nơi tập trung đông nhất người nhập cư đến từ nhiều quốc gia tham dự World Cup như Canada, Đức, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mexico. Trong khi đó, Florida nổi bật với các cộng đồng người Colombia, Haiti và Brazil. Hơn một nửa số người sinh ra tại Iran ở Mỹ hiện sống tại California, còn gần một nửa số người sinh ra tại Haiti tập trung ở Florida.

Sự khác biệt cũng thể hiện rõ tại các thành phố đăng cai World Cup. Tại khu vực đô thị Miami và vùng Vịnh San Francisco, hơn 40% dân số là người sinh ra ở nước ngoài, trong khi tỷ lệ này ở khu vực đô thị Kansas City chỉ khoảng 7,3%. Ở một số thành phố Bờ Đông nước Mỹ, không có cộng đồng nào chiếm ưu thế tuyệt đối trong nhóm người nhập cư. Tại Miami, người gốc Haiti chiếm khoảng 8,8% dân số sinh ra ở nước ngoài.

Tại khu vực New York/New Jersey, người sinh ra tại Ecuador chiếm khoảng 4,8%, còn tại Boston, người Brazil chiếm khoảng 7,9% cộng đồng nhập cư. Tại các thành phố đăng cai còn lại của Mỹ, bao gồm khu vực đô thị Atlanta, Dallas và Houston, Mexico là quốc gia nơi sinh phổ biến nhất trong số dân cư sinh ra ở nước ngoài.

Các nhà nghiên cứu cho rằng World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá toàn cầu mà còn phản ánh rõ nét sự đa dạng văn hóa và lịch sử nhập cư của nước Mỹ, nơi hàng triệu người đến từ khắp các châu lục đang cùng sinh sống và đóng góp cho xã hội.

Ngọc Quang (TTXVN)
World Cup 2026: Lợi thế sân nhà bỗng hóa gánh nặng
World Cup 2026: Lợi thế sân nhà bỗng hóa gánh nặng

Lợi thế sân nhà vốn luôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, với đội tuyển Canada, một trong ba nước đồng chủ nhà World Cup 2026, điều này lại không hoàn toàn đúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN