WHO khẳng định một số phương pháp điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 12/5 cho rằng một số phương pháp điều trị dường như đang giúp làm giảm mức độ nghiêm trọng hay thời gian nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện tổ chức này đang nghiên cứu sâu thêm 4 - 5 phương pháp có kết quả khả quan nhất.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 12/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn của WHO Margaret Harris khẳng định đã có một số phương pháp điều trị COVID-19 ở giai đoạn đầu nghiên cứu có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng hoặc thời gian nhiễm bệnh, song cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách thức có thể tiêu diệt hoặc ngăn chặn virus SARS-CoV-2. Hiện WHO vẫn cần nghiên cứu thêm để có thể khẳng định phương pháp điều trị nào ưu việt nhất. 

Cũng theo bà Harris, virus SARS-CoV-2 rất "biến đổi", do đó rất khó có thể sản xuất vaccine phòng loại virus này. 

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến chiều 12/5, trên thế giới đã có gần 4,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó có trên 287.000 người tử vong. Trên 1,5 triệu ca mắc COVID-19 đã bình phục.

Ngọc Hà (TTXVN)
Nhiều nước dỡ bỏ lệnh phong tỏa, WHO kêu gọi cảnh giác cao độ
Nhiều nước dỡ bỏ lệnh phong tỏa, WHO kêu gọi cảnh giác cao độ

Ngày 11/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định, "sự cảnh giác cực độ" là cần thiết bởi nhiều quốc gia bắt đầu dỡ bỏ các lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN