WHO cảnh báo tình trạng bạo lực gia đình tăng vọt tại châu Âu

Khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 buộc các quốc gia phải thực hiện các biện pháp mạnh để hạn chế sự di chuyển của công dân, tình trạng bạo lực gia đình lại có xu hướng tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: independent.co.uk

Ngày 7/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các dịch vụ trợ giúp khẩn cấp trên khắp châu Âu đã ghi nhận số cuộc gọi liên quan tới bạo lực gia đình tăng đột biến trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa được áp đặt tại hầu khắp các nước trong châu lục. 

Hàng tỷ người trên toàn cầu đã phải tuân thủ các quy định ở trong nhà và hạn chế ra ngoài, và giới chuyên gia cho rằng phụ nữ và trẻ em là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương trước những hành vi lạm dụng và ngược đãi trong giai đoạn này. Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge cho biết tính riêng trong tháng 4 vừa qua, các nước đã ghi nhận các cuộc gọi khẩn cấp tìm kiếm sự trợ giúp từ những người phụ nữ bị chồng hay bạn tình bạo hành tăng tới 60%.

Theo WHO, bạo lực gia đình thường tăng trong những giai đoạn khủng hoảng, và càng trầm trọng hơn do các biện pháp hạn chế đi lại. Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) ước tính sẽ có thêm 31 triệu trường hợp bạo lực gia đình trên thế giới nếu các biện pháp phong tỏa vẫn được duy trì trong 6 tháng tới.

* Cùng ngày, Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) cho biết đã tiếp nhận hơn 160.000 thư điện tử từ người dân trình báo về những hình thức lừa đảo liên quan tới đại dịch COVID-19.

Các thủ đoạn lừa đảo này gồm giả mạo chào hàng các bộ xét nghiệm và khẩu trang, thậm chí rao bán vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, kẻ gian còn giả mạo các trang thông tin chính thức của chính phủ, và những người truy cập vào các trang web này bị dẫn dụ cung cấp các thông tin giao dịch tài chính.
NCSC cho biết đã ghi nhận sự gia tăng các vụ tội phạm mạng lợi dụng tình hình dịch bệnh trong 2 tuần qua sau khi triển khai Dịch vụ báo cáo các trường hợp khả nghi qua thư điện tử trong tháng 4. Các cơ quan an ninh cũng đã dỡ bỏ hơn 300 trang web giả mạo. Theo NCSC, tình trạng này cho thấy cách thức tội phạm nhằm vào các công dân ở Anh bằng cách rao bán các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới dịch COVID-19. Ngoài ra, sự hỗ trợ của người dân trong việc báo cáo các trường hợp khả nghi cũng thể hiện vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi vấn nạn này.

Cùng với việc dỡ bỏ các trang web giả mạo, NCSC cũng sẽ hỗ trợ cảnh sát Anh bằng cách cung cấp các phân tích về các báo cáo cũng như xác định các kiểu thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng.

Phương Oanh (TTXVN)
Pháp chi trả phòng khách sạn cho nạn nhân bạo lực gia đình thời dịch COVID-19
Pháp chi trả phòng khách sạn cho nạn nhân bạo lực gia đình thời dịch COVID-19

Pháp thông báo sẽ trả chi phí thuê phòng khách sạn cho các nạn nhân bạo lực gia đình và mở trung tâm tư vấn tạm thời sau khi số vụ bạo lực gia đình đã tăng mạnh trong tuần đầu tiên phong tỏa chống COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN