WHO điều tra biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh

Ngày 14/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã nắm được thông tin xuất hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại England, Anh, song không có bằng chứng biến thể này hoạt động khác các chủng virus SARS-CoV-2 đang tồn tại.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ làm nhiệm vụ tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Blackburn, phía Tây Bắc vùng England. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Giám đốc phụ trách chương trình khẩn cấp của WHO - ông Mike Ryan nêu rõ: "Chúng tôi được biết biến thể mới của virus xuất hiện ở 1.000 người tại England. Các nhà chức trách đang xem xét mức độ ảnh hưởng của điều này. Chúng ta đã phát hiện nhiều biến thể, loại virus này phát triển và biến đổi theo thời gian".

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết các nhà khoa học nước này phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là liên quan đến tốc độ lây nhiễm gia tăng nhanh tại khu vực Đông Nam xứ England. Phân tích ban đầu cho thấy biến thể này phát triển nhanh hơn những biến thể trước đây. Theo Bộ Y tế Anh, số ca nhập viện do COVID-19 tại vùng England đã tăng 13% và số ca nhiễm tăng 14% so với tuần trước.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2, Anh nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất
Phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2, Anh nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 14/12 cho biết các nhà khoa học nước này phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là có thể liên quan đến tốc độ lây nhiễm gia tăng nhanh tại khu vực Đông-Nam xứ England. Phân tích ban đầu cho thấy loại biến thể này phát triển nhanh hơn những biến thể trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN