WHO chỉ trích sự bất công trong phân phối vaccine ngừa COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ trích tình trạng gia tăng khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo xét về số lượng vaccine đã sử dụng, đồng thời gọi tình trạng bất công trong hoạt động tiêm chủng hiện nay "gây phẫn nộ trên khía cạnh đạo đức".

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 5/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo ngày 22/3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết khác biệt về lượng vaccine ngừa COVID-19 tiêm chủng tại các nước giàu và nghèo gia tăng từng ngày và ngày càng trở nên phi lý khi nhiều nước giàu tiêm vaccine cho những người trẻ tuổi ít nguy cơ mắc biến chứng nặng, trong khi nhiều người dễ bị tổn thương ở các nước nghèo không có vaccine để tiêm chủng.

Người đứng đầu WHO cho đây là sự bất công cần giải quyết quyết để đảm bảo phân phối vaccine được đồng đều trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh sự bất công bằng trong phân phối vaccine không chỉ là vấn đề về mặt đạo đức, mà là hành động tự hại mình về mặt kinh tế và dịch tễ học. WHO từng nhấn mạnh đại dịch toàn cầu chỉ có thể hoàn toàn bị triệt tiêu khi các nước phối hợp trong phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng vaccine. Ông Tedros nêu rõ virus lây lan càng nhiều, sẽ có thêm nhiều biến thể xuất hiện, dẫn tới tới khả năng chúng sẽ "qua mặt" vaccine đã được bào chế và phát triển. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Amazonas, Brazil. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo số liệu tổng hợp của AFP, hơn 455 triệu liều vaccine đã được sử dụng để tiêm chủng tại 162 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 56% trong số đó đã được tiêm chủng tại các nước có thu nhập cao chỉ chiếm 16% dân số toàn cầu, trong khi chỉ có 0,1% được tiêm chủng tại 29 nước có thu nhập thấp nhất thế giới vốn tập trung 9% dân số thế giới. 

Tính đến thời điểm hiện tại, WHO đã phân phối hơn 31 triệu liều vaccine cho 57 nước và vùng lãnh thổ thông qua chương trình phân phối vaccine cho các nước có thu nhập thấp và trung bình COVAX. Mục tiêu của COVAX là cung cấp đủ vaccine tiêm chủng cho 27% dân số của 92 nước và vùng lãnh thổ vào cuối năm 2021. Ông Tedros cảnh báo nhân loại sẽ còn bị mắc kẹt trong nhiều năm nếu dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt.

Lan Phương (TTXVN)
WHO nói về cơ chế gây huyết khối trong não do vaccine AstraZeneca
WHO nói về cơ chế gây huyết khối trong não do vaccine AstraZeneca

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không thấy có mối liên hệ nguyên nhân-kết quả trong các trường hợp gặp biến chứng huyết khối não sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN