Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo kế hoạch, nguồn vốn sẽ được triển khai thông qua nền tảng bảo lãnh tài chính mới hợp nhất của WB - cơ chế chia sẻ rủi ro nhằm thu hút khu vực tư nhân đầu tư vào những lĩnh vực được đánh giá là còn nhiều rủi ro tại các thị trường mới nổi.
WB đặt mục tiêu tăng mạnh quy mô bảo lãnh hàng năm tại châu Phi lên 6,4 tỷ USD vào năm 2030, qua đó thúc đẩy dòng vốn vào các ngành tạo nhiều việc làm như năng lượng, nông nghiệp, y tế, tài chính, thương mại và hạ tầng số.
Theo cơ quan này, khoảng 190 triệu người dân châu Phi có thể được hưởng lợi từ chương trình trong 4 năm tới thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận điện năng, kết nối Internet, dịch vụ tài chính và hệ thống giao thông.
WB nhấn mạnh châu Phi đang đối mặt với áp lực lớn từ tăng trưởng dân số, với dự báo khoảng 740 triệu người trong độ tuổi lao động sẽ gia nhập thị trường trong 30 năm tới, trong khi mỗi năm có khoảng 12 triệu lao động trẻ mới.
Trong bối cảnh đó, tổ chức này cho rằng cơ chế bảo lãnh tài chính sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm rủi ro cho nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy dòng vốn vào các ngành “tạo nhiều việc làm” như năng lượng, nông nghiệp, y tế, dịch vụ số, thương mại và giao thông.
Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ mở rộng tiếp cận điện năng cho 43 triệu người, cải thiện dịch vụ tài chính cho khoảng 50 triệu cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy kết nối Internet cho hàng chục triệu người khác.
WB cho biết, sáng kiến này cũng sẽ hỗ trợ chương trình AgriConnect nhằm tăng cường năng suất nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu và gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng.
Giới chức WB nhận định dân số trẻ đông đảo là một lợi thế chiến lược của châu Phi nếu được đi kèm với đầu tư phù hợp để tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.