Hình ảnh vương hậu Olori Atuwatse III. Ảnh: Wikimedia Commons
Nằm giữa vùng châu thổ Niger - trung tâm khai thác dầu mỏ của Nigeria, Vương quốc Warri từ lâu được bao quanh bởi nguồn tài nguyên đã góp phần đưa Nigeria trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Phi. Thế nhưng, nghịch lý là nhiều cộng đồng trong khu vực vẫn thiếu hạ tầng cơ bản, nước sạch, trường học và dịch vụ y tế.
Theo truyền thông phương Tây, Olori Atuwatse III - phu nhân của Quốc vương Warri - cho rằng quê hương bà đang phải đối mặt với điều bà gọi là "lời nguyền tài nguyên". "Mọi thứ đều được khai thác mang đi, nhưng gần như không có gì được đầu tư để phát triển địa phương", bà nói.
Năm 2021, khi Tsola Emiko lên ngôi, trở thành Ogiame Atuwatse III - vị vua thứ 21 của Vương quốc Warri, ông cùng phu nhân bắt đầu định hình một mô hình quân chủ hiện đại, trong đó Hoàng gia không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn trực tiếp tham gia thúc đẩy phát triển cộng đồng.
Quốc vương thành lập Văn phòng Hoàng hậu, tạo điều kiện để Vương hậu Olori Atuwatse III triển khai các sáng kiến dành cho phụ nữ, trẻ em và giáo dục. Bà cho biết bản thân không xem vị trí mới là một đặc quyền hào nhoáng, mà là trách nhiệm phải tận dụng ảnh hưởng của mình để phục vụ cộng đồng.
Cũng trong năm 2021, Quốc vương Ogiame Atuwatse III và Vương hậu Olori Atuwatse III thành lập Quỹ Royal Iwere Foundation, tập trung vào ba lĩnh vực gồm giáo dục, trao quyền và bảo vệ môi trường.
Quỹ đã triển khai nhiều chương trình như đào tạo STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), các dự án môi trường, cũng như các khóa học khởi nghiệp nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng mô hình kinh doanh bền vững. Theo Vương hậu Olori Atuwatse III , mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực.
Tại lễ tốt nghiệp chương trình đào tạo doanh nhân nữ EstablishHer kéo dài sáu tháng hồi tháng 3, Vương hậu Olori Atuwatse III cho biết 44 học viên đã đăng ký thành lập doanh nghiệp, trong khi nhiều người khác mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm được khách hàng mới và tiếp cận mạng lưới cố vấn, đối tác cũng như các nguồn tài chính.
Dịp này, quỹ cũng công bố gói tín dụng trị giá 150 triệu naira (khoảng 110.000 USD) nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp.
Theo Vương hậu Olori Atuwatse III , nguồn lực quý giá nhất của Nigeria không nằm dưới lòng đất mà chính là con người. Mục tiêu lâu dài là xây dựng những cá nhân có năng lực để họ tiếp tục góp phần phát triển cộng đồng.
Vương hậu Olori Atuwatse III cho rằng phát triển kinh tế không bắt đầu từ việc thành lập doanh nghiệp mà từ sự thay đổi trong cách suy nghĩ.
Vương hậu Olori Atuwatse III từng chia sẻ công khai về chứng lo âu sau sinh sau khi sinh con trai vào năm 2018.
Trải nghiệm này, theo Vương hậu Olori Atuwatse III, là bước ngoặt giúp thay đổi cách nhìn về mục đích sống và vai trò lãnh đạo, đồng thời ảnh hưởng đến mọi sáng kiến mà bà theo đuổi, từ phát triển thanh niên đến nâng cao vị thế phụ nữ.
Triết lý đó cũng được mở rộng ra ngoài Vương quốc Warri. Cùng Quốc vương Ogiame Atuwatse III, Vương hậu Olori Atuwatse III sáng lập chương trình Elevate Africa Fellowship kéo dài 10 tháng dành cho các chuyên gia đang ở giai đoạn giữa sự nghiệp, đồng thời cam kết đầu tư một triệu USD để đào tạo thế hệ lãnh đạo mới của châu Phi.
Sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực là yếu tố quan trọng để tạo ra những thay đổi bền vững, đồng thời góp phần thay đổi cách người châu Phi nhìn nhận chính mình.
Đối với Vương hậu Olori Atuwatse III, mục tiêu cuối cùng không chỉ là cải thiện một cộng đồng hay một vương quốc, mà còn góp phần thay đổi cách thế giới nhìn về châu Phi.
Vương hậu Olori Atuwatse III cho rằng châu Phi không nên được xem là một khu vực cần được "giải quyết", mà là một lục địa giàu tiềm năng, kiên cường và sở hữu nhiều giá trị cần được phát huy.
Với Vương hậu Olori Atuwatse III, di sản đáng tự hào nhất sẽ không được đo bằng số thùng dầu khai thác mỗi ngày, mà bằng những thế hệ người dân tự tin, có năng lực và đủ khả năng tạo dựng tương lai cho chính cộng đồng của mình.