Vụ xả súng tại Darwin không phải hành động khủng bố

Ngày 4/6, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã xác nhận vụ xả súng hàng loạt xảy ra trước đó cùng ngày ở thành phố Darwin, miền Bắc Australia, không phải là một vụ tấn công khủng bố.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Darwin, Australia, ngày 4/6/2019. Ảnh: Mirror/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Australia dẫn lời Thủ tướng Morrison gửi lời chia buồn sâu sắc và sự cảm thông đến tất cả người dân ở Bắc Australia, đặc biệt là ở Darwin.

Ông chỉ trích vụ xả súng là một hành động bạo lực khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của 4 người và làm một số người khác bị thương. Nhà lãnh đạo này cũng cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ một tay súng và đang nỗ lực điều tra động cơ gây án.

Trước đó, báo Guardian đưa tin hung thủ được mô tả là một người đàn ông 45 tuổi và mặc quần áo lao động. Theo các nhân chứng, đối tượng trên đã bước vào khách sạn Palms với một khẩu súng ngắn, nã đạn vào tất cả các phòng của khách sạn lúc khoảng 18h (giờ địa phương) và nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng ô tô. Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ ở công viên Stuart.

Hiện cảnh sát đã phong tỏa nhiều khu vực ở Darwin. Dự kiến, hung thủ sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 5/6.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Xả súng hàng loạt gây thương vong ở miền Bắc Australia
Xả súng hàng loạt gây thương vong ở miền Bắc Australia

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra ngày 4/6 ở thành phố Darwin, miền Bắc Australia. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN