Venezuela và Iran tiếp tục trao đổi dầu thô nặng lấy khí ngưng tụ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 26/10, hãng tin Reuters cho biết lô hàng 2,1 triệu thùng khí ngưng tụ (condensate) của Iran chuẩn bị được bốc dỡ tại cảng Jose do Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA khai thác, trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi dầu thô nặng của Venezuela lấy khí ngưng tụ của Iran mà hai nước đã ký kết.

Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu ở Maracaibo, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là chuyến tàu chở khí ngưng tụ thứ hai của Iran cập cảng Venezuela. Trước đó, quốc gia Nam Mỹ này đã tiếp nhận chuyến tàu đầu tiên hồi tháng 9 bất chấp việc cả hai tập đoàn, PDVSA của Venezuela và Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC), đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Hồi tháng 9 vừa qua, Venezuela đã đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm trao đổi dầu thô lấy hydrocarbon lỏng, một chất phụ gia dùng trong chế xuất dầu mỏ. Thỏa thuận có hiệu lực trong vòng 6 tháng và có thể được gia hạn.

Trong bối cảnh Venezuela gặp khó trong việc tiếp cận với khí ngưng tụ được sử dụng để pha trộn với dầu siêu nặng cho phù hợp với các điều kiện xuất khẩu, thỏa thuận trao đổi với Iran được cho là sẽ giúp Venezuela vực dậy hoạt động xuất khẩu dầu đang suy giảm do phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hoài Nam (TTXVN)
Dầu thô Mỹ ghi nhận chuỗi tăng giá theo tuần dài kỷ lục
Dầu thô Mỹ ghi nhận chuỗi tăng giá theo tuần dài kỷ lục

Phiên giao dịch ngày 22/10 đã khép lại tuần thứ chín tăng giá liên tiếp của “vàng đen”, đánh dấu chuỗi tăng giá dài kỷ lục, nhờ sự nới lỏng các quy định hạn chế liên quan đến dịch COVID-19, sự phục hồi chậm chạp trong sản lượng dầu thô của Mỹ và những dự đoán nhu cầu năng lượng sẽ gia tăng trong các dịp lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN