Venezuela kỷ niệm ngày sinh cố Tổng thống Chavez

Ngày 28/7, đông đảo người dân Venezuela đã có mặt tại Bảo tàng quân sự ở thủ đô Caracas, nơi đặt lăng mộ của cố Tổng thống Hugo Chavez để mừng ngày sinh lần thứ 59 của ông.

Nhiều người đã dâng hoa, thắp nến và cắt bánh sinh nhật để tưởng nhớ vị lãnh tụ mà họ yêu mến, một người Mỹ Latinh vĩ đại và là nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng to lớn ở các nước đang phát triển, cũng như trên thế giới. Tổng thống Nicolás Maduro cũng tham gia vào các hoạt động kỷ niệm, thậm chí ông còn có kế hoạch đến từng nhà dân ở các vùng lân cận thủ đô để tặng quà các hộ nghèo với hàm ý trao thông điệp quà tặng từ "Tư lệnh tối cao".

Cố Tổng thống Hugo Chavez là nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng to lớn ở các nước đang phát triển, cũng như trên thế giới. Ảnh: Internet.


Tại doanh trại "Montana 4 de febrero" ở thủ đô Caracas, Phó Tổng thống Jorge Arreaza đã chủ trì buổi lễ ra mắt cuốn sách nhan đề "Hugo Chavez- Tâm hồn của Cách mạng trong Chúa Giê-su và tư tưởng Bolívar". Đây là tác phẩm của Thiếu tướng Jacinto Pérez Arcay, tập trung phân tích những tư tưởng của vị Anh hùng giải phóng dân tộc Simón Bolívar và cố Tổng thống Chavez.

Trước đó, Tổng thống Maduro đã ký quyết định thành lập Học viện Nghiên cứu Chính trị cao cấp Hugo Chavez. Học viện sẽ được xây dựng tại bang Barinas, quê hương của cố Tổng thống Chavez, và do anh trai của cố Tổng thống là Giáo sư Adam Chavez làm Giám đốc.

Phát biểu tại quảng trường Bolivar ở bang Barinas, ông Maduro khẳng định nhân dân Venezuela sẽ tiếp tục củng cố và phát huy những di sản của cố Tổng thống Chavez. Giáo sư Adam Chavez cũng khẳng định Venezuela sẽ tiếp tục thực hiện cuộc Cách mạng Bolivar do Tư lệnh tối cao Hugo Chavez khởi xướng.

Ông Hugo Chavez sinh ngày 28/7/1954 tại làng Sabaneta ở bang Barinas. Ông là một trong 6 người con của ông Hugo de los Reyes Chávez và bà Elena Frías. Năm 1975, ông tốt nghiệp Học viện quân sự Venezuela với quân hàm thiếu úy. Sau đó ông tốt nghiệp trường Khoa học và Công nghệ quân sự. Ngày 6/12/1998, ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela với 56% số phiếu ủng hộ. Từ đó, ông được xem như một biểu tượng hy vọng cho sự thay đổi mạnh mẽ ở quốc gia Nam Mỹ này.

Lên nắm quyền lãnh đạo đất nước trong bối cảnh có tới hơn 50% dân số sống trong nghèo đói, Tổng thống Chavez đã phát động cuộc cách mạng mang tên người Anh hùng giải phóng dân tộc Simon Bolivar nhằm xây dựng xã hội công bằng, thực hiện dân chủ tiến bộ và xóa bỏ nghèo đói, bất công ở quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản này. Ông cũng đã tiến hành những cải cách sâu rộng về chính trị, kinh tế và xã hội để đưa đất nước tiến lên theo con đường Chủ nghĩa Xã hội thế kỷ 21. Trong suốt thời gian ông nắm quyền, chính phủ Venezuela đã sử dụng các nguồn lợi to lớn thu được từ dầu khí để đầu tư cho các chương trình xã hội, cải thiện mức sống người dân và tăng cường hợp tác, liên kết khu vực.

14 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Chavez và đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV), đất nước Venezuela đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, tạo nên những đổi thay sâu sắc, tích cực tại quốc gia Nam Mỹ này. Thành tựu nổi bật nhất là cải thiện rõ rệt đời sống các tầng lớp nhân dân lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất từ trước tới nay và giảm tỷ lệ người nghèo xuống thấp hơn mức trung bình của khu vực. Cụ thể, tỷ lệ người nghèo giảm từ 49,4% xuống còn 27,07%; thất nghiệp giảm từ 16,6% xuống 6,3%; mức lương tối thiểu tăng gấp 6 lần (tương đương 286 USD); sức mua trong dân tăng 400%; thu nhập bình quân đầu người đạt 12.800 USD/năm

Tổng thống Chavez qua đời ngày 5/3/2013 sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.


TTXVN/Tin tức
Venezuela sẽ dựng tượng cố Tổng thống Chavez
Venezuela sẽ dựng tượng cố Tổng thống Chavez

Venezuela sẽ dựng bức tượng đầu tiên của cố Tổng thống Hugo Chavez tại quảng trường thành phố Merida ở phía Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN