Venezuela bác bỏ đe dọa trừng phạt của EU

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh đưa tin, ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo bác bỏ những cáo buộc của Liên minh châu Âu (EU) về cái gọi là “thiếu dân chủ và minh bạch” của cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra, cũng như cảnh báo sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa, phía trước) phát biểu trước những người ủng hộ sau khi Ủy ban bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử Tổng thống tại Caracas ngày 20/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo của Venezuela nhấn mạnh, EU vẫn sử dụng góc nhìn định kiến và đưa ra những nhận xét vô căn cứ nhằm vào Caracas, đồng thời khẳng định những chỉ trích của EU sẽ không ảnh hưởng tới độ tin cậy của cuộc bầu cử dân chủ đã được các quan sát viên quốc tế và nhiều nước công nhận.

Chính phủ Venezuela yêu cầu EU hãy tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như lập trường không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc. Caracas cũng bày tỏ sẵn sàng phát triển một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và hợp tác toàn diện với EU.

Trước đó, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tuyên bố khối này đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Venezuela, do cuộc bầu cử tổng thống tại nước này hồi tuần trước có “nhiều điều bất thường” và không đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng các chuyên gia bầu cử Mỹ Latinh Nicanor Moscoso ngày 22/5 khẳng định tính chắc chắn, minh bạch và đảm bảo bí mật của hệ thống bầu cử quốc gia Nam Mỹ này, yếu tố cho phép thực hiện các cuộc bầu cử trong sáng và đại diện cho ý chí của đa số công dân.

Các quan sát viên từ Liên minh châu Phi (AU), Tây Ban Nha, Syria và Palestine cũng lên tiếng công nhận kết quả bầu cử mà Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela đã thông báo, theo đó, Tổng thống Nicolás Maduro tái đắc cử cương vị đang nắm giữ khi giành được 68% số phiếu bầu ủng hộ, tương đương khoảng 6,1 triệu phiếu bầu.

*Cùng ngày 23/5, các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung về kết quả bầu cử tổng thống Venezuela hôm 20/5 vừa qua.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn thông báo của G7 và EU nhấn mạnh cuộc bầu cử tại Venezuela vừa qua không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận nên kết quả đạt được là “không hợp pháp” và “không đáng tin cậy”. Vì thế, G7 và EU không công nhận kết quả bầu cử ở Venezuela.

Tuyên bố cũng yêu cầu Chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro khôi phục nền dân chủ lập hiến, khôi phục quyền lực của Hội đồng Quốc gia và tôn trọng các quyền của người dân. G7 và EU cam kết sẽ tiếp hỗ trợ một giải pháp hòa bình, dân chủ cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela hiện nay và giúp đỡ người dân Venezuela thông qua các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Trước đó ngày 21/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela thông báo, đương kim Tổng thống Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với hơn 5,8 triệu phiếu ủng hộ (tương đương 67,7%), bỏ xa ứng cử viên đối lập Henri Falcon khi cựu Thống đốc bang Lara  này chỉ nhận được 1,8 triệu phiếu (tương đương 21,1%).

TTXVN/Báo Tin tức
Quan sát viên quốc tế khẳng định cuộc bầu cử ở Venezuela minh bạch
Quan sát viên quốc tế khẳng định cuộc bầu cử ở Venezuela minh bạch

Ngày 22/5, các quan sát viên quốc tế trong cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng lập pháp cấp bang vừa qua tại Venezuela đã lên tiếng khẳng định tính minh bạch của tiến trình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN