Mỹ đe dọa trả đũa ngoại giao đối với Venezuela

Ngày 22/5, Mỹ đe dọa sẽ trả đũa Venezuela, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro ra lệnh trục xuất hai nhà ngoại giao hàng đầu của Washington tại Caracas. Hai nhà ngoại giao bị trục xuất là Đại biện lâm thời Mỹ tại Caracas Todd Robinson cùng một quan chức cấp cao khác, ông Brian Naranjo.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo sau khi bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống ở Caracas ngày 20/5. Ảnh: THX/TTXVN

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Caracas thông qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định nếu việc trục xuất được xác minh thì Mỹ sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Venezuela đã tuyên bố trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ vì có âm mưu chống lại chính quyền Caracas.

Phát biểu trong lễ tuyên bố chính thức tái đắc cử, Tổng thống Maduro cũng khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ đã xúc phạm "thể diện quốc gia" của Venezuela, khiến người dân nước này phải chịu nhiều tổn thất.

Bộ Ngoại giao Venezuela đã chỉ trích lệnh trừng phạt mới của Mỹ, được đưa ra sau khi Tổng thống Nicolas Maduro vừa tái đắc cử vào cuối tuần qua. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Venezuela nhấn mạnh: “Caracas một lần nữa lên án chiến dịch gây hấn có hệ thống của Mỹ, nhằm trừng phạt người dân Venezuela vì đã thực hiện quyền đi bỏ phiếu. Những hành động độc đoán và đơn phương này tương đương với tội ác chống lại loài người”.

TTXVN/Báo Tin tức
Venezuela trục xuất đại biện lâm thời Mỹ tại Caracas
Venezuela trục xuất đại biện lâm thời Mỹ tại Caracas

Ngày 22/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố trục xuất Đại biện lâm thời Mỹ tại nước này Todd Robinson vì có âm mưu chống lại chính quyền Caracas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN