Vấn nạn xả súng tại Mỹ: Khi sở hữu súng dễ hơn thú cưng

Tại nhiều bang ở Mỹ, việc sở hữu súng thậm chí còn dễ hơn sở hữu chó nuôi và đó là điều kỳ lạ.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong toả để điều tra vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas (Mỹ), ngày 24/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Có nhiều động cơ dẫn đến các vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ. Vụ một trẻ vị thành niên ở Buffalo, New York ngày 14/5 xả súng tại một siêu thị, làm 10 người thiệt mạng - phần lớn là người da màu, khởi nguồn từ chứng phân biệt chủng tộc điên loạn. Vụ xả súng ở nhà thờ tại quận Cam ở California hôm 15/5, khiến 1 người chết, 4 người trọng thương, xuất phát từ động cơ căng thẳng chính trị giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Nghi phạn là một người Trung Quốc nhập cư 68 tuổi, có tâm lý ghét bỏ người Đài Loan.

Đến ngày 24/5, cả nước Mỹ rúng động với vụ sả xúng xảy ra tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde của bang Texas (Mỹ). Nghi phạm là Salvador Ramos, 18 tuổi, kẻ đã gây ra cái chết cho 21 người, trong đó có 18 học sinh. Động cơ khiến Ramos ra tay sát hại người vô tội đến một ngày nào đó sẽ được làm rõ, bởi tên này đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Điểm chung trong các vụ sả xúng này chính là vũ khí mà kẻ tấn công sử dụng. Súng đạn là phương tiện đơn giản, dễ kiếm để số này thực hiện hành vi giết người. Một gã đàn ông tay cầm súng có nhiều đạn trong ổ có thể giết nhiều người hơn, nhanh hơn, không cần mất quá nhiều sức lực.

Vũ khí mà Ramos sử dụng – một khẩu súng  súng trường kiểu quân sự, cho phép thủ phạm bắn người bừa bãi cho đến khi có ai đó bắn gục hắn ta. Vụ xả súng này gây kinh hãi, rúng động là bởi phần lớn nạn nhân thiệt mạng là trẻ em tiểu học. Nhưng nó cũng gợi lại không biết bao nhiêu thảm kịch khác, mà khởi nguồn là việc sở hữu súng tại Mỹ quá dễ dàng.

Tại Mỹ, một kẻ trộm mang theo súng dễ bị hạ gục. Nhiều vụ cãi vã trong nhà, trong cộng đồng thường gây ra án mạng nếu người liên quan có súng trong tay. Những vụ tự sát bằng súng cũng ít người qua khỏi. Tại Anh, cảnh sát vùng England và xứ Wales trong năm 2021 chỉ phải ra tay sát hại hai đối tượng. Tại Mỹ, con số này lên đến 1.055 người.

Lý do chính dẫn đến mức chênh lệch lớn này không hẳn là do cảnh sát Anh nhã nhặn hơn, ít phân biệt chủng tộc hơn cảnh sát Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ lực lượng thực thi pháp luật tại Mỹ phải đối mặt với công chúng mang theo súng. Hầu hết 1.055 người bị cảnh sát Mỹ bắn hạ này đều thuộc thành phần có vũ trang súng. Người dân sở hữu súng đạn hàng loạt cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ giết người tại Mỹ thường cao gấp 4-5 lần so với các nước giàu khác.

Hãy nhìn con số ước tính tổng quát. Người Mỹ hiện sử dụng 400 triệu khẩu súng. Nếu chia đều trên cả nước, một gia đình 5 người tại Mỹ sẽ sở hữu tới 6 khẩu súng. Năm 2020, có 45.000 người Mỹ thiệt mạng liên quan đến thương vong do súng đạn gây ra. Số thanh niên chết vì súng lớn hơn so với chết vì tai nạn giao thông.

Chú thích ảnh
Không quá khó để người dân Mỹ mua và sở hữu súng. Ảnh: Reuters

Muốn thay đổi thực trạng, cần phải siết lại khâu sở hữu súng, theo hướng ràng buộc và khó khăn hơn. Nông dân cần súng để kiểm soát, bảo vệ vật nuôi. Người săn bắn có thể sử dụng súng cho mục đích thể thao, giải trí. Nhưng mỗi khẩu súng phải được cấp phép và đăng ký.

Người sử dụng súng cũng phải trải qua quá trình rà soát thân nhân nghiêm ngặt và tiến trình này nên được thực hiện một cách khắt khe. Người dân chỉ được sở hữu súng khi đáp ứng được một loạt tiêu chí. Không có lý do gì để một công dân sử dụng súng bắn nhanh hoặc là súng có băng đạn lớn, dễ gây ra hành vi xả súng ồ ạt. Thủ phạm nếu có ý định giết người cũng phải mất nhiều thời gian cho nạp đạn, tra đạn, từ đó giảm số người tử vong trong các vụ sả xúng.

Nhưng ở Mỹ, quy định kiểm soát ngặt nghèo súng đạn theo hướng trên là điều gần như không thể. Tu chính án số hai trao quyền cho dân Mỹ được sở hữu vũ khí. “Vì một lực lượng dân quân quy củ là cần thiết cho an ninh của một đất nước tự do, quyền của người dân được nắm giữ và mang vũ khí sẽ không thể bị xâm phạm” - Tu chính án này nêu rõ.

Trong khi đó, Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA) là một tổ chức có sức nặng chính trị lớn, luôn đi đầu trong việc dẫn giải Tu chính án thứ hai. Các chính trị gia bày tỏ ý định hạn chế, kiểm soát súng sẽ phải đối mặt với phản ứng từ cử tri ủng hộ NRA. NRA tiến hành chấm điểm các chính khách này dựa trên mức độ ủng hộ của họ đối với việc sở hữu và sử dụng súng đạn. Trong các cuộc tranh cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, rất ít ứng cử viên dám ra mặt phản đối NRA.

Quy định nới lỏng về kiểm soát súng đạn dẫn đến thực tế ở nhiều nơi như Texas, người 21 tuổi trở lên được mang theo súng mà không cần giấy phép hay huấn luyện - trong khi để hành nghề cắt tóc phải có đủ hai chứng nhận này. Người 18 tuổi trở lên có thể mua súng nếu người này đến từ một gia đình có bạo lực (lý lẽ là để từ vệ trước người thân có hành vi bạo hành). Mua súng là việc đầu tiên Ramos làm khi tròn 18 tuổi và hắn đã bắn vào người bà trước khi xả súng ở trường.

Tuấn Linh/Báo Tin tức (The Economist)
Nhìn lại những vụ xả súng trường học thương tâm nhất lịch sử Mỹ
Nhìn lại những vụ xả súng trường học thương tâm nhất lịch sử Mỹ

18 học sinh và 3 người lớn đã bị một thiếu niên 18 tuổi sát hại ở Texas hôm 24/5. Đây là thảm kịch mới nhất trong chuỗi vụ xả súng trường học không có dấu hiệu ngừng nghỉ của Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN