Vấn đề Ukraine và khủng hoảng tài chính bao trùm hội nghị bộ trưởng tài chính G7

Ngày 11/5, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) khai mạc tại thành phố Niigata (Nhật Bản), tập trung thảo luận một loạt vấn đề như công tác tái thiết Ukraine hậu xung đột, khủng hoảng ngân hàng và nguy cơ Chính phủ Mỹ vỡ nợ.

Chú thích ảnh
Cờ của các nước G7 và Liên minh châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Elmau Castle, Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hội nghị kéo dài 3 ngày tại thành phố biển Niigata được cho là cơ hội để các quốc gia G7 xây dựng tầm nhìn nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính. Hội nghị diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tuần tới tại thành phố Hiroshima, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn lao đao do tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine.

Tại hội nghị, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình nhằm đẩy mạnh và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng. Các nước không phải là thành viên G7, gồm Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Singapore và Comoros - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi (AU), đã được mời dự họp để cùng thảo luận những thách thức toàn cầu và vấn đề nợ ảnh hưởng đến các nước thu nhập thấp và trung bình. Hội nghị năm nay còn có sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko.

Các vấn đề khác như quy định đối với tiền kỹ thuật số, tài chính khí hậu và khủng hoảng ngân hàng và đầu tư cơ sở hạ tầng tại các quốc gia kém phát triển cũng là những nội dung thảo luận chính tại hội nghị. Ngoài ra, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 rất muốn nghe thông tin mới nhất từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen về bế tắc trần nợ của nước này. Những lo ngại về nguy cơ vỡ nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến các thị trường tài chính chao đảo, trong khi rất ít dấu hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ sẽ đạt được sự đồng thuận về việc nâng trần nợ công, trước thời gian “đáo hạn” vào 3 tuần tới.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết hệ thống tài chính toàn cầu đang đối mặt với một môi trường "đầy biến động", đặt ra không ít thách thức đối với các quốc gia G7. Theo bà Suzuki, trong bối cảnh đó, G7 sẽ nỗ lực tăng cường hệ thống tài chính thông qua đối thoại nội bộ.

Nhật Bản, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên G7 năm nay, hy vọng các quốc gia G7 có thể đạt được sự đồng thuận tại hội nghị bộ trưởng tài chính ở Niigata để giải quyết các thách thức hiện tại.

Mai Nguyễn (TTXVN)
G7 nhất trí thúc đẩy việc sử dụng AI có trách nhiệm
G7 nhất trí thúc đẩy việc sử dụng AI có trách nhiệm

Các Bộ trưởng công nghệ và kỹ thuật số của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 30/4 đã nhất trí thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) "có trách nhiệm" trong bối cảnh các nước tìm cách tận dụng những công nghệ đang phát triển nhanh chóng như ChatGPT, được cho là có thể mang lại lợi ích cao song gây ra quan ngại liên quan đến quyền riêng tư và nguy cơ bị lạm dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN