Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao

Ngày 3/4, với 11 phiếu thuận (đều của đảng Cộng hòa) và 9 phiếu chống (đều của đảng Dân chủ), Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử ông Neil Gorsuch, vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao.

Điều này đã mở đường cho việc đưa đề cử ông Gorsuch ra toàn Thượng viện. Chức vụ này đã bị bỏ trống trong hơn một năm qua.

Ông Neil Gorsuch phát biểu sau khi được đề cử giữ vị trí Chánh án Tòa án Tối cao tại Washington, DC ngày 31/1. Ảnh: EPA/TTXVN

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ đã quy tụ đủ 41 phiếu chống để ngăn cản việc bỏ phiếu thông qua ông Gorsuch, tuy nhiên chiều 3/4, có nhiều thông tin cho thấy đảng Cộng hòa sẽ dùng ưu thế đa số của mình để đơn phương thay đổi quy định bỏ phiếu, cho phép ông Gorsuch có thể được thông qua mà không cần tới 60 phiếu thuận.

Vị trí thẩm phán tại Tòa án Tối cao Mỹ vẫn bỏ trống sau khi Thẩm phán theo đường lối bảo thủ Antonin Scalia qua đời hồi tháng 2/2016. Ông Neil Gorsuch, sẽ bước sang tuổi 50 vào tháng 8 tới, là một thẩm phán tòa phúc thẩm theo đường lối bảo thủ.

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Gorsuch sẽ là Thẩm phán Tòa án Tối cao trẻ nhất trong hơn 25 năm qua và có thể ảnh hưởng rất lớn đến đường lối của cơ quan tư pháp có quyền lực cao nhất nước Mỹ này.


Theo các nhà phân tích, đề cử trên sẽ khôi phục tỷ lệ đa số quan chức theo đường lối bảo thủ trong Tòa án Tối cao và giúp định hình những phán quyết về các vấn đề mang tính quyết định ở Mỹ như phá thai, kiểm soát súng, án tử hình và các quyền về tôn giáo.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ đề cử Chánh án Tòa án Tối cao trẻ nhất trong 25 năm
Tổng thống Mỹ đề cử Chánh án Tòa án Tối cao trẻ nhất trong 25 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử thẩm phán tòa phúc thẩm theo đường lối bảo thủ Neil Gorsuch, 49 tuổi, giữ vị trí Chánh án Tòa án Tối cao. Chức vụ này đã bị bỏ trống trong gần một năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN