Ủy ban ASEAN tại CH Séc đóng góp thiết thực vào hoạt động thiện nguyện

Ngày 1/3, tại thủ đô Praha, Ủy ban ASEAN tại CH Séc (ACP) đã trao tặng lương thực, thực phẩm cho Liên đoàn Các ngân hàng thực phẩm Séc.

Đây là hoạt động quyên góp từ thiện thường niên của ACP nhằm nâng cao hình ảnh của ASEAN tại Séc, đồng thời góp phần hỗ trợ thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội nước sở tại.

Chú thích ảnh
Các đại sứ và đại diện đại sứ quán 6 quốc gia trong ACP gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam trang trọng trao tặng các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho Liên đoàn các ngân hàng thực phẩm Séc. Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, các đại sứ và đại diện đại sứ quán 6 nước trong ACP gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã trang trọng trao tặng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm do Việt Nam sản xuất và hiện đang được lưu hành trên thị trường Séc. Trên cương vị Chủ tịch luân phiên ACP, Đại sứ Thái Lan tại CH Séc Phasporn Sangasubana bày tỏ mong muốn được chung tay cùng Liên đoàn Các ngân hàng thực phẩm Séc hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hy vọng các hoạt động quyên góp của ACP sẽ duy trì trong những năm tới. Đại sứ Phasporn Sangasubana nhấn mạnh những món quà trao tặng này xuất phát từ tấm lòng dành cho những người thực sự có nhu cầu. 

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Tổng Giám đốc Liên đoàn Các ngân hàng thực phẩm Séc - bà Veronika Lachova, bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao đóng góp của APC. Bà nhấn mạnh hoạt động quyên góp của các đại sứ quán ASEAN tại CH Séc cho ngân hàng đã trở thành truyền thống trong những năm qua và có ý nghĩa thiết thực. Bà khẳng định những món quà này sẽ được chuyển đến những người thực sự có nhu cầu, trong đó có phụ nữ, trẻ em, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cả những người tị nạn ở Séc.

Liên đoàn Các ngân hàng thực phẩm Séc được thành lập từ năm 1994, là tổ chức bảo trợ của 15 ngân hàng thực phẩm trên toàn nước Séc. Các ngân hàng thực phẩm là những tổ chức phi lợi nhuận, thu thập thực phẩm và phân phối cho các tổ chức từ thiện. Bằng cách này, thực phẩm có thể đến với những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, bao gồm trẻ em, người già, cha mẹ đơn thân, người tàn tật, người vô gia cư và những người có nhu cầu. Các ngân hàng nhận thực phẩm quyên góp từ các chuỗi thực phẩm, chương trình viện trợ nguyên liệu và thực phẩm châu Âu, người trồng trọt, nhà sản xuất và cá nhân. Mục tiêu hàng đầu của các ngân hàng thực phẩm tại Séc là chống lãng phí thực phẩm, chia sẻ thực phẩm với những người khó khăn, đồng thời xây dựng đoàn kết trong xã hội.   

Truyền thông Séc cho biết ngày càng có nhiều người dân nước này phải tìm tới sự hỗ trợ của các ngân hàng thực phẩm do gặp khó khăn về tài chính trong bối cảnh giá cả tăng cao. Trong khi đó, nhiều ngân hàng thực phẩm thông báo tình trạng thiếu nguồn cung và không đáp ứng đủ nhu cầu do số người đăng ký mới ngày càng tăng.

Ngọc Biên (TTXVN)
Tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa ASEAN - Maroc
Tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa ASEAN - Maroc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Maroc và châu Phi, Ủy ban ASEAN tại Rabat - với vai trò Chủ tịch của Việt Nam - phối hợp với trường Đại học quản lý kinh tế Maroc (ESCA) và Trung tâm Nghiên cứu Địa chiến lược (ATLANTIS) vừa tổ chức hội thảo "Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mô hình hợp tác khu vực" tại thành phố Casablanca của Maroc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN