Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc của ông Trump

Ông Antony Blinken, người được Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền sắp tới, đã tuyên bố ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Antony Blinken, người được Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ, chào các thượng nghị sĩ Mỹ khi ông đến buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 19/1. Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), ông Antony Blinken đã có phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ để được phê chuẩn cho vị trí ngoại trưởng. Tại đây, ông tuyên bố rằng lập trường cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump đối với Bắc Kinh dường như sẽ tiếp tục được thực hiện trong chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

“Tôi tin rằng Tổng thống Trump đã đúng khi thực hiện cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Tôi rất không đồng ý với phương pháp của ông ấy thực hiện trong một số lĩnh vực, nhưng nguyên tắc cơ bản là điều đúng đắn. Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự hữu ích cho chính sách đối ngoại của chúng ta”, ông Blinken nói.

Bình luận của ông Blinken được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố khẳng định mới của chính quyền Tổng thống Trump rằng Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người, đối với người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng sắc tộc thiểu số, chủ yếu là người Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc.

Ông Blinken cũng đã đưa ra quan điểm về chính sách đối ngoại đối với nhiều khu vực khác trên thế giới. Ông tuyên bố chính quyền mới sẽ xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận với Cộng hòa Nhân chủ nhân dân Triều Tiên, tìm kiếm thỏa thuận lâu dài và chặt chẽ hơn với Iran, gia hạn hiệp ước hạt nhân với Nga.

Ông cũng cho biết chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp tới sẽ tìm cách gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) được ký với Nga, theo lộ trình sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2 tới.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm cách gia hạn. Tôi biết chúng ta sẽ nhanh chóng, gần như ngay lập tức, nhóm họp để thảo luận về vấn đề đó", ông Blinken nói.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thành công trong việc mở rộng thành viên nhằm lôi kéo Trung Quốc tham gia New START. Đến cuối năm ngoái, chính quyền này dường như sẵn sàng chấp nhận việc gia hạn song với điều kiện Nga tạm ngừng các hoạt động phát triển quân sự.

Cũng tại phiên điều trần, ông Blinden cho biết Tổng thống đắc cử Biden sẽ không đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump trong việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời sẽ duy trì trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại đó.

Trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Ted Cruz trong phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện về việc liệu Mỹ có tiếp tục duy trì các chính sách của ông Trump đối với hai vấn đề trên không, ông Blinken nói một cách không hề ngập ngừng: "Có và có".

Trong phiên điều trần của chính mình cách đây gần 3 năm, ông Pompeo đã nói rằng việc hợp tác với Trung Quốc là “rất có ý nghĩa đối với Mỹ”. Điều này cũng được ông Blinken cũng nhắc lại trong phiên điều trần hôm 19/1.

Hải Vân/Báo Tin tức
Trung thành đến phút cuối, Ngoại trưởng Pompeo tính tiếp bước ông Donald Trump?
Trung thành đến phút cuối, Ngoại trưởng Pompeo tính tiếp bước ông Donald Trump?

Trong những ngày cuối cùng tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump vẫn có được phụng sự trung thành của quan chức hàng đầu - Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN