Ukraine và Đức nhất trí 'gây áp lực' với Nga

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko cho biết ông đã thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel kịch bản gây áp lực để buộc Nga thực hiện các hiện định Minsk.

Tổng thống Ukraine Poroshenko và Thủ tướng Đức Merkel trong cuộc gặp tại Meseberg, Đức hôm 20/5. Ảnh: Reuters

Kênh 112 dẫn lời Tổng thống Ukraine Poroshenko nêu rõ: "Nga không tuân thủ các thỏa thuận Minsk nên chúng ta cần xây dựng một kịch bản thúc đẩy Nga ngồi vào bàn đàm phán, thực hiện những gì họ đã hứa, trước hết là các yếu tố đảm bảo an ninh". 

Theo ông Poroshenko, phải làm tất cả để khôi phục hòa bình trên đất Ukraine và chấm dứt "sự xâm lược". Ông cho rằng Ukraine hiện nhận được sự ủng hộ toàn diện từ Đức, đồng thời nhấn mạnh: "Nếu các hiệp định Minsk không được thực hiện thì nhiều khả năng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục các biện pháp trừng phạt". 

Trước đó, ngày 20/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí nỗ lực cải thiện tình hình an ninh ở miền Đông Ukraine và thực hiện trở lại thỏa thuận ngừng bắn Minsk sau khi bất ngờ xảy ra bạo lực ở khu vực này.

Phát biểu trước khi bắt đầu hội đàm ở ngoại ô thủ đô Berlin, Thủ tướng Merkel cho biết trọng tâm của sự kiện sẽ là làm thế nào để cải thiện tình hình an ninh, đồng thời nhấn mạnh an ninh là điều kiện tiên quyết để tiến hành các tiến trình chính trị xa hơn. 

Về phần mình, Tổng thống Poroshenko bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình này, cho rằng các bên phải hành động quyết đoán để đưa tiến trình Minsk trở lại hướng mang tính xây dựng. 

TTXVN/Tin Tức
Đức, Ukraine nhất trí tái khởi động thỏa thuận Minsk
Đức, Ukraine nhất trí tái khởi động thỏa thuận Minsk

Ngày 20/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí nỗ lực cải thiện tình hình an ninh ở miền Đông Ukraine và thực hiện trở lại thỏa thuận ngừng bắn Minsk sau khi bất ngờ xảy ra bạo lực ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN