Ukraine ngừng hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô

Nhà chức trách Kiev đã cho ngừng hoạt động hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô này, trong bối cảnh cảnh sát chống bạo động đã tiếp cận khu trại chính của người biểu tình chống chính phủ ở Quảng trường Độc lập.

Phát ngôn viên hệ thống an ninh tàu điện ngầm Natalia Kirnitska cho biết: "Tất cả các nhà ga của hệ thống tàu điện ngầm Kiev đã đóng cửa". Phóng viên của AFP tại Quảng trường Độc lập nói rằng những người biểu tình đang củng cố lại hàng rào chắn khi cảnh sát tập trung gần trại của họ.

Cảnh sát chống bạo động lập các rào chắn ngăn người biểu tình tại Kiev ngày 11/2. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát Kiev Olga Bilyk thông báo đã có 5 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ với lực lượng an ninh tại Kiev.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã hối thúc chính phủ Ukraine tránh để bạo lực tái diễn và tiến hành đàm phán về một giải pháp chính trị.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng an ninh Ukraine đe dọa sẽ tiến hành “các hành động kiên quyết” nhằm làm dịu tình hình tại Kiev nếu các cuộc đụng độ với những người biểu tình chống chính phủ không chấm dứt trong 2 giờ.


Bộ Nội vụ và cơ quan tình trạnh khẩn cấp của Ukraine ra thông cáo chung nêu rõ: “Nếu tình trạng bạo động tiếp diễn, chúng tôi sẽ buộc phải tiến hành các hành động kiên quyết. Nếu tình hình này không chấm dứt trước 18 giờ (16 giờ GMT), chúng tôi sẽ buộc phải lập lại trật tự bằng mọi công cụ pháp lý”.


TN(Theo AFP/Reuters)
Ukraine: 3 người biểu tình thiệt mạng, 150 người bị thương
Ukraine: 3 người biểu tình thiệt mạng, 150 người bị thương

Ít nhất 3 người biểu tình thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra ngày 18/2 giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN