Ukraine: Nga đã triển khai 16.000 quân tại Crưm

Ngày 3/3, Đại sứ của Ukraine tại Liên hợp quốc (LHQ) Yuriy Sergeyev cho biết Nga đã triển khai khoảng 16.000 quân tới vùng lãnh thổ tự trị Crưm (Crimea) của nước này từ tuần trước.

Phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, ông Yuriy Sergeyev nói: “Từ hôm 24/2, gần 16.000 quân Nga đã được triển khai tại Crưm bằng các tàu chiến, trực thăng, máy bay vận tải đi từ lãnh thổ của Liên bang Nga”.

Lực lượng vũ trang dưới sự yểm trợ của xe bọc thép phong tỏa căn cứ của lực lượng phòng vệ bờ biển Ukraine, gần thủ phủ Simferopol thuộc bán đảo Crưm ngày 2/3. Ảnh:AFP/ TTXVN


Cùng ngày, cựu nghị sĩ Nga Sergei Markov trung thành với Tổng thống Vladimir Putin cho biết giới chức tại Crưm sẽ cắt điện và nước cung cấp cho các binh sĩ Ukraine tại những căn cứ bị lực lượng Nga bao vây.

Ngày 3/3, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết sẽ thúc đẩy kế hoạch xây cầu nối trực tiếp Nga với bán đảo Crưm của Ukraine.

Phát biểu trước các nghị sĩ Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết Nga và Ukraine đã ký “các văn kiện liên quan tới dự án xây dựng một hành lang giao thông qua eo biển Kerch hồi tháng 12/2013” khi Tổng thống Viktor Yanukovich còn đương nhiệm.

Thủ tướng Medvedev cho hay ông đã ký sắc lệnh ủy nhiệm cho một công ty xây dựng cầu đường nhà nước tiến hành dự án này “nhằm đưa công việc này vào giai đoạn thực tế, bất chấp tình hình chính trị”.

Như vậy, sau nhiều năm thảo luận, một cây cầu nối liền vùng Krasnodar, phía Nam nước Nga, với Crưm sẽ tạo thành tuyến giao thông nối liền Nga với bán đảo trên Biển Đen này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Nga, bà Natalya Timakova cho biết ông Medvedev đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về tình hình Ukraine. Thủ tướng Medvedev “tuyên bố rằng cần phải bảo vệ các lợi ích của tất cả công dân Ukraine, trong đó có các cư dân ở Crưm và các công dân Nga đang sinh sống tại Ukraine”.

Trước các diễn biến trên, ngày 3/3, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Caitlin Hayden cho biết Mỹ sẽ không cử phái đoàn tổng thống tới tham dự Olympic dành cho người khuyết tật dự kiến được tổ chức tại Sochi. Đây được coi là một phần trong các biện pháp nhằm phản đối sự can dự của Nga đối với Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã hối thúc Moskva ủng hộ việc triển khai ngay lập tức các quan sát viên quốc tế tới Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo quan hệ EU – Nga sẽ lâm nguy nếu Moskva không xuống thang căng thẳng tại Ukraine. Thông cáo mà hãng tin AFP có được sau các cuộc hội đàm khẩn giữa 28 ngoại trưởng của EU nêu rõ: “Nếu Nga xuống thang căng thẳng, EU sẽ quyết định về các hậu quả của quan hệ song phương với nước này”.

Các nhà ngoại giao cho biết theo đề nghị của Nga, vào cuối ngày 3/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tiến hành cuộc họp mới trong một loạt các cuộc họp khẩn cấp liên quan tới tình hình tại Ukraine.

Luxembourg, nước đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của HĐBA, dự kiến triệu tập cuộc họp vào 15 giờ 30 phút (20h30 GMT).

Các bộ trưởng thuộc hai đảng chính trong chính phủ Séc cùng ngày cho rằng các tập đoàn của Nga sẽ không được tham gia vào việc mở rộng nhà máy điện hạt nhân trị giá hơn 10 tỷ USD tại Séc sau khi quân Nga đã nắm quyền kiểm soát vùng Crưm của Ukraine. Được biết, tập đoàn Nga Atomstroyexport đang tham gia đấu thầu mở rộng nhà máy điện hạt nhân Temelin cùng với tập đoàn Toshiba.

Dự thảo thông cáo, dự kiến được công bố cuối ngày 3/3, cho biết các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí ngừng đàm phán với Nga về vấn đề thị thực do Moskva đưa quân vào bán đảo Crưm.

Được biết, Nga và EU đang đàm phán về hợp tác thị thực kể từ năm 2007, trong đó Nga mong muốn miễn thị thực nhập cảnh vào các quốc gia thành viên của EU.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Carl Haglund đã tạm hoãn chuyến thăm và làm việc với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu do nước này quan ngại về tình hình Ukraine. Theo lịch trình, Bộ trưởng Haglund dự kiến sẽ gặp gỡ ông Shoigu tại St. Petersburg vào trong ngày 3/3.


TN(Theo AFP/THX/Reuters)
Putin thị sát diễn tập bắn đạn thật gần biên giới Ukraine
Putin thị sát diễn tập bắn đạn thật gần biên giới Ukraine

Những tàu chiến của Hải quân Nga và lực lượng bảo vệ bờ biển ngày 3/3 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở phía tây Kaliningrad và St. Petersburg của nước này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN