Ukraine mua thêm vaccine ngừa COVID-19 của Novavax, Mỹ 

Ngày 22/2, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov cho biết nước này đã nhất trí nâng số lượng vaccine ngừa COVID-19 đặt mua của hãng Novavax (Mỹ) lên 15 triệu liều.

Chú thích ảnh
Vaccine Novavax ngừa COVID-19 được sản xuất tại Gaithersburg, bang Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên Facebook, Bộ trưởng Stepanov nêu rõ lô vaccine đầu tiên sẽ có mặt ở Ukraine vào tháng 7 tới.

Ukraine đã lên kế hoạch tiêm phòng COVID-19 cho người dân vào giữa tháng 2. Dự kiến trong tháng này, Chính phủ Ukraine sẽ nhận được 117.000 liều vaccine của Pfizer/BioNTech thông qua Chương trình phân phối vaccine COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng.

* Mông Cổ sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc vào ngày 23/2, trong đó ưu tiên các nhân viên tuyến đầu trong lĩnh vực y tế và an ninh. Phó Thủ tướng Mông Cổ Sainbuyan Amarsaikhan đã cho biết như vậy tại lễ tiếp nhận 150.000 liều vaccine Covishield của AstraZeneca/Oxford (Anh).

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Mông Cổ Sereejav Enkhbold cho hay 300.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc) dự kiến sẽ có mặt ở Mông Cổ trong ngày 22/2. Mông Cổ có kế hoạch mua 4 loại vaccine COVID-19.

Quốc gia Trung Á này đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho ít nhất 3,3 triệu người, tương đương 60% dân số, trong đó 20% được tiêm chủng theo cơ chế phân phối toàn cầu COVAX.

Phan An  (TTXVN)
Tổng thống Ukraine kêu gọi EU giúp cung cấp vaccine ngừa COVID-19
Tổng thống Ukraine kêu gọi EU giúp cung cấp vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 12/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ tìm nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 khi ông nỗ lực làm dịu những lời chỉ trích vì đã không đảm bảo được bất kỳ mũi tiêm vaccine nào do phương Tây sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN