Ukraine chặn máy bay Nga xâm phạm không phận

Ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các máy bay chiến đấu của Nga đã hai lần xâm phạm không phận Ukraine trên Biển Đen vào đêm 2/3.

Hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố của bộ trên cho biết Không quân Ukraine đã cho một máy bay Sukhoi SU-27 xuất kích để ngăn chặn và ngăn ngừa mọi "hành vi khiêu khích", song không cho biết thông tin chi tiết.

Cùng ngày, Lực lượng biên phòng Ukraine thông báo các binh sĩ và máy bay quân sự Nga đang tiến vào Crimea trong một động thái vi phạm các thỏa thuận giữa Moskva và Kiev. Theo nguồn tin này trong vòng 24 giờ qua, đã có 10 trực thăng chiến đấu và 8 máy bay vận tải quân sự Nga hạ cánh xuống bán đảo Crimea (Crưm). Trước đó vào ngày 1/3, 4 tàu chiến của Nga đã cập cảng Sevastopol của Ukraine.

Binh lính ủng hộ Nga kiểm soát một bến phà ở Crưm

Trong khi đó, ngày 3/3, các binh lính ủng hộ Nga ngày 3/3 đã kiểm soát một bến phà ở vùng cực đông của bán đảo Crimea. Điều này làm gia tăng quan ngại rằng Moskva sẽ triển khai thêm binh lính tới khu vực chiến lược trên Biển Đen này.

Việc chiếm bến phà thuộc thành phố Kerch của Ukraine, cách Nga chỉ khoảng 20km đường thủy, diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các chính phủ châu Âu đang cố gắng tìm cách dừng và thay đổi quyết định của Nga đưa quân vào khu vực này.

Lực lượng vũ trang phong tỏa sân bay quân sự Ukraine ở Belbek, gần thủ phủ Simferopol thuộc bán đảo Crimea ngày 2/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Sáng sớm 3/3, các binh sĩ nói trên đã điều hành bến phà này, điểm khởi hành phổ biến của nhiều tàu tới Nga. Những binh lính này từ chối công bố danh tính, song họ đều nói tiếng Nga và sử dụng các phương tiện mang biển kiểm soát của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 3/3 đã kêu gọi các đối tác Phương Tây của nước này hãy gạt các toan tính địa chính trị sang một bên và nghĩ về người dân Ukraine.

Phát biểu vào lúc khai mạc phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, ông Lavrov nói: “Chúng tôi kêu gọi áp dụng cách tiếp cận có trách nhiệm, gạt sang một bên các toan tính chính trị và trước tiên hãy đặt lợi ích của người dân Ukraine lên trên hết”. Theo ông, tất cả các bên cần tuân thủ thỏa thuận hôm 21/2, theo đó nhất trí về việc tiến hành các cải cách hiến pháp.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh rằng binh sĩ Nga được triển khai đến Ukraine đang bảo vệ công dân Nga sinh sống tại đó. Ông cho rằng cần phải sử dụng binh sĩ Nga tại Ukraine “cho đến khi tình hình chính trị trở lại bình thường”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo mới ở Ukraine vi phạm quyền của các cộng đồng thiểu số và cho rằng lực lượng chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang kiểm soát nhiều khu vực ở quốc gia thuộc Liên Xô cũ này. Theo ông, bạo lực do các phần tử này gây ra đang đe dọa tính mạng và lợi ích khu vực của người Nga cũng như của cộng đồng nói tiếng Nga”.

Nga chặn các trang web liên quan tới làn sóng biểu tình ở Ukraine

Cơ quan giám sát thông tin và truyền thông của Nga Roskomnadzor đã chặn 13 trang Internet có nội dung liên quan tới làn sóng biểu tình ở Ukraine dẫn tới việc Tổng thống Victor Yanukovych bị lật đổ tuần trước.

Trong một tuyên bố ra ngày 3/3, Roskomnadzor cho biết cơ quan này đã nhận được lệnh từ Văn phòng Tổng Công tố, yêu cầu chặn nhiều các trang web trên trang mạng xã hội hàng đầu của Nga, VKontakte. Roskomnadzor nêu rõ các trang web đó "đã truyền bá hoạt động của các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine", đồng thời cáo buộc chúng khuyến khích "hành động khủng bố" và "tham gia vào những hoạt động quần chúng trái phép".


T.N (Theo AP/Reuters/AFP)
Cuộc điện đàm 90 phút và cái gọi là 'Mùa Xuân Crưm'
Cuộc điện đàm 90 phút và cái gọi là 'Mùa Xuân Crưm'

Báo Độc lập (Nga) ghi nhận việc Phương Tây đã sẵn sàng để trừng phạt Nga gây ra cái gọi là "Mùa Xuân Crưm".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN