Lực lượng Nga hoàn tất chiếm giữ Crưm?

Ngày 2/3, cơ quan biên phòng Ukraine cho biết họ đã rút 2 tàu tuần duyên từ 2 cảng Kerch và Sevastopol ở bán đảo Crimea (Crưm) và điều chúng tới 2 căn cứ Odessa và Mariupol trên Biển Đen. Đây là dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đã hoàn tất việc chiếm giữ bán đảo này. Tuyên bố của cơ quan biên phòng nêu rõ ngoài Crimea, tình hình biên giới của Ukraine hiện ổn định.     

Phát biểu trên Kênh CNN cùng ngày, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc (LHQ) Yuriy Sergeyev cho biết nước này đang chuẩn bị phòng thủ trước Nga, song sẽ yêu cầu các nước khác trợ giúp nếu Moksva mở rộng hoạt động quân sự. Ông Sergeyev nêu rõ: "Chúng tôi sẽ thể hiện rằng có đủ khả năng tự vệ như quốc hội đã quyết định hôm nay và chúng tôi đang chuẩn bị phòng thủ. Nếu mọi việc trầm trọng thêm, nếu binh sĩ Nga tăng quân số trong những giờ tới, tất nhiên chúng tôi sẽ yêu cầu hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác".     

Quân đội Ukraine (trái) và lực lượng vũ trang bí mật (phải) đứng canh gác tại cổng căn cứ bộ binh ở Privolnoye ngày 2/3. Ảnh: CNN


Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo Nga rằng Moskva có nguy cơ mất tư cách thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-8) do hành động triển khai binh sĩ ở khu vực Crimea của Ukraine.       

Trả lời chương trình "Meet the Press" của kênh NBC, Ngoại trưởng Kerry cảnh báo Tổng thống Nga rằng "ông Vladimir Putin sẽ không có một hội nghị G-8 ở Sochi, và thậm chí không thể ở lại G-8 nếu điều này tiếp diễn. Ông Putin có thể bị đóng băng tài sản. Nếu muốn là một nước G-8, Nga hãy hành xử như một nước G-8. G-8 và một số nước khác đang chuẩn bị biện pháp nhằm cô lập Nga vì sự xâm lược này. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp trừng phạt, họ sẵn sàng cô lập kinh tế Nga, đồng ruble đã trượt giá".


Khi được hỏi về phản ứng của Nga trước những bình luận "chói tai" của ông Kerry, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận.


TN

Trực thăng quân sự Nga ồ ạt tới Crưm?
Trực thăng quân sự Nga ồ ạt tới Crưm?

Hình ảnh hàng chục chiếc trực thăng Mi-24 được cho là của quân đội Nga ồ ạt bay tới bán đảo tự trị Crimea (Crưm) thuộc Ukraine để làm nhiệm vụ đã được một người dân địa phương ghi lại và đăng tải lên trang chia sẻ video Liveleak.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN