Cuộc điện đàm 90 phút và cái gọi là 'Mùa Xuân Crưm'

Báo Độc lập (Nga) ghi nhận việc Phương Tây đã sẵn sàng để trừng phạt Nga gây ra cái gọi là "Mùa Xuân Crưm".
Báo Độc lập (Nga) sáng sớm 3/3 ghi nhận việc Phương Tây đã sẵn sàng để trừng phạt Nga gây ra cái gọi là "Mùa Xuân Crưm".
Các nguồn tin từ Phương Tây khẳng định bán đảo Crưm (Crimea) hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng quân sự và bán quân sự của Nga và đây là "sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế". Các nước Phương Tây đang khẩn trương xem xét các biện pháp đáp trả. Tính đến thời điểm rạng sáng 3/3 (theo giờ Moskva), đã có Mỹ, Canada, Anh và Pháp tuyên bố đình chỉ tiến trình tham gia chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh "G-8" tại Sochi (Nga).
Cuộc điện đàm 90 phút và cái gọi là 'Mùa Xuân Crưm' ảnh 1

Tổng thống Barack Obama điện đàm 90 phút với Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 2/3, Hội đồng NATO đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp tại Brussels và ngay hôm nay (3/3), ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ nhóm họp để thảo luận tình hình. Trong khi đó, các nhà quan sát quốc tế đánh giá cuộc khủng hoảng Crưm chắc chắn sẽ trở thành "bất hòa" lớn nhất trong mối quan hệ vốn đã "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Nga và Phương Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, báo chí Mỹ cũng nhìn nhận rằng Phương Tây sẽ không tìm được đòn bẩy hiệu quả nào để có thể gây áp lực lên Moskva.Trong khi đó, đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai (3/3), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm kéo dài tới 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc khủng hoảng Crưm. Ông Obama cảnh báo việc Moskva từ chối rút các lực lượng vũ trang trở về căn cứ của mình ở Crưm "sẽ tác động xấu đến danh tiếng của Nga trên trường quốc tế" và "chắc chắn (Nga) sẽ tự chuốc lấy sự cô lập về chính trị và kinh tế sâu sắc hơn nữa". Lập luận chính của ông Obama cho rằng hành động của Moskva là vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga lý giải lập trường của mình khi đưa quân vào Crưm không gì khác hơn là nhằm bảo vệ các công dân Nga đang bị đe dọa tính mạng trước mối hiểm họa có thể đến từ các phần tử dân tộc quá khích ở Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power khẳng định Phương Tây đang tìm kiếm các biện pháp đáp trả "hành động xâm lược" của Nga. Trước tiên, Mỹ tuyên bố ngừng tham gia các cuộc họp trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh G-8, sẽ được tổ chức tại Sochi trong các ngày 4-5/6 tới. Canada cũng đã thông qua quyết định tương tự Mỹ và đã triệu hồi đại sứ của mình tại Moskva về nước để tham vấn.Thứ hai, Quốc hội Mỹ cũng lên tiếng cho rằng cần áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Song làm thế nào để "trừng phạt Nga" lại không đơn giản. Mỹ đã từng áp đặt "Đạo luật Magnitsky" đối với các quan chức cao cấp Nga hồi mùa Xuân năm ngoái. Nay Thượng Nghị sĩ của đảng Cộng hòa John McCain lại đề xuất áp đặt "Đạo luật Magnitsky" đối với quan chức Nga, những người tham gia việc quyết định gửi quân đến Ukraine. Rồi, tăng cường các kế hoạch phòng thủ tên lửa ở Đông Âu và kết nạp Gruzia vào NATO... Tuy nhiên, ông John McCain thừa nhận việc đe dọa tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh G-8 thật là nực cười, không đủ sức răn đe, cho dù cần thực hiện.Tờ Washington Post nhấn mạnh ông Putin chỉ cần đúng một ngày, để có thể "chà đạp" lên những lời đe dọa của Obama rằng: "Nga sẽ phải trả giá đắt cho bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào tại Ukraine". Tờ báo viết tiếp: "Ông Obama nên sẵn sàng đối mặt với một khả năng rất thực tế rằng ông Putin có thể sẵn sàng đi trước một bước, giống như những ngày tháng 8/2008 khi Nga đưa quân vào Nam Ossetia trong cuộc nội chiến ở Gruzia, nếu như các công dân Nga của ông bị đe dọa an toàn tính mạng". Và dường như thế giới cũng chưa thể quên một Putin quyết đoán, đã sẵn sàng đương đầu với tất cả chỉ bởi một lý do - bảo vệ tính mạng công dân Nga. Và nếu không muốn bị coi là "non tay" trước một nhà lãnh đạo như Tổng thống Putin, hẳn Tổng thống Obama không nên dùng việc tẩy chay Hội nghị G-8 để gây sức ép với Nga trong vấn đề Crưm.Tờ Washington Post nhận xét, Mỹ có thể có nhiều cách để trừng phạt Nga: có thể gây sức ép trên mọi bình diện trong mối quan hệ với Nga. Ông Obama cũng có thể đứng ra tổ chức Hội nghị G-7, và để Tổng thống Putin đứng ngoài cuộc; Mỹ cũng có thể đóng băng mọi tài khoản và cấm quan chức cũng như giới doanh nhân Nga tới Mỹ, hay phong tỏa tài khoản ngân hàng... Tuy nhiên, tờ báo Mỹ nghi ngờ về hiệu quả của tất cả các biện pháp này. Liệu Mỹ có thể áp đặt trừng phạt ngân hàng, phong tỏa tài chính của Nga, như đã từng làm với Iran, có lẽ chính châu Âu sẽ là người phản đối đầu tiên bởi họ có quá nhiều quan hệ kinh tế mật thiết với Nga, vốn là nhà cung cấp chủ yếu khí đốt cho châu Âu. Washington cũng không thể bỏ qua Nga trong việc giải quyết vấn đề Syria hay hồ sơ hạt nhân của Iran. Có thể khẳng định vai trò không nhỏ và không kém phần quan trọng của Nga trong nhiều công việc quốc tế, cũng như kể cả trong mối quan hệ tay đôi Nga - Mỹ. Chắc chắn Mỹ sẽ không thể bỏ qua Nga. Và, cho dù ông Obama có dành tới 90 phút trong cuộc điện đàm để nói về trừng phạt, về giới hạn đỏ, thì chính ông ta cũng chắc chắn một điều rằng - Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột nghiêm trọng với Nga.Quế Anh (P/v TTXVN tại Nga)