Ukraine chấm dứt hợp đồng thuê đất với ĐSQ Nga tại Kiev

Ngày 7/2, cơ quan báo chí của Hội đồng thành phố Kiev (Ukraine) thông báo đã quyết định chấm dứt hợp đồng thuê đất mà thành phố đã ký với Đại sứ quán Nga tại Ukraine từ năm 1998.

Đám đông biểu tình Ukraine trước Đại sứ quán Nga tại Kiev. Ảnh: AP

Báo chí Ukraine đưa tin, khu đất bị chấm dứt hợp đồng bao gồm các khu đất để xây dựng đại sứ quán, lãnh sự và dinh thự của đại sứ, song không phải là khu đất hiện nay Đại sứ quán Nga đang đặt ở đó.

Hội đồng cho biết lý do để chấm dứt hợp đồng là vì đất bị sử dụng không đúng mục đích và các điều khoản hợp đồng không được tuân thủ. Cơ quan này cũng cho biết, sau khi thu hồi về quỹ tài sản thành phố, các khu đất có thể được sử dụng để xây vườn hoa.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine đã bị gián đoạn từ năm 2014 sau vụ Nga sáp nhập Crimea theo kết quả trưng cầu dân ý, Kiev cáo buộc Moskva ủng hộ lực lượng đòi độc lập ở miền Đông gây ra
xung đột vũ trang ở vùng này. Hai nước đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt và trả đũa lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến chính trị.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Đức kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông Ukraine
Nga, Đức kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

Trong cuộc điện đàm ngày 7/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí hình thức tổ chức các cuộc gặp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine theo thể thức Bộ tứ Normandy, đồng thời tuyên bố cần nhanh chóng ngừng bắn ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN