Tổng thống Mỹ sẵn sàng hợp tác giải quyết xung đột tại Đông Ukraine

Ngày 4/2, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với cả Kiev và Moskva để giải quyết cuộc xung đột ly khai ở miền Đông Ukraine (Donbass).

Binh sĩ quân đội Ukraine chuẩn bị bắn đạn chống tăng SPG-9 trong cuộc xung đột với các tay súng li khai gần Avdeevka ngày 18/6/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump nhậm chức, trong bối cảnh nhiều vụ nã pháo mới vừa xảy ra tại khu vực Donbass, phá vỡ sự bình yên ở khu vực chiến tuyến và dập tắt những hy vọng sau khi xung đột leo thang tồi tệ trong nhiều tháng qua. Tuyên bố của Nhà Trắng sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo nêu rõ: "Mỹ sẽ hợp tác với Ukraine, Nga và các bên liên quan để giúp họ khôi phục hòa bình dọc theo khu vực biên giới".

Về phần mình, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo tập trung đặc biệt vào "việc ổn định tình hình tại Donbasss và tiến tới hòa bình thông qua các giải pháp chính trị và ngoại giao". Hai bên cũng đã thảo luận cách thức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ukraine.

TTXVN/Tin Tức
Đa số người Anh không thiện cảm với Tổng thống Mỹ Trump
Đa số người Anh không thiện cảm với Tổng thống Mỹ Trump

Kết quả thăm dò của Opinium/Observer về đánh giá của người dân Anh đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần đầu lên cầm quyền cho thấy đa số người được hỏi không thiện cảm với ông Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN