Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo hãng tin Interfax-Ukraine, Thủ tướng Ukraine, Volodymyr Groysman, đã chỉ thị cho Bộ Thương mại và Phát triển Kinh tế Ukraine và Bộ Tư Pháp thực thi quyết định này vào tuần tới.
Trong nhiều năm qua, Nga là nhà cung cấp phân bón lớn nhất cho Ukraine khi chiếm tới 80 - 90% thị phần.
Năm 2017, Ukraine áp thuế chống bán phá giá gần 32% đối với phân bón từ Nga, do cho rằng việc bán phá giá phân bón gây ảnh hưởng đến các nhà sản xuất trong nước.
Ukraine và Nga đã tung ra một loạt rào cản thương mại đối nhằm trả đũa lẫn nhau sau khi Ukraine ký Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2016, trong đó thỏa thuận thương mại tự do.
Moskva đã “treo” thỏa thuận thương mại tự do Nga - Ukraine do lo ngại rằng thỏa thuận thương mại tự do Ukraine - EU sẽ dẫn đến việc tái xuất lượng lớn hàng hóa châu Âu vào thị trường Nga mà không phải chịu thuế nhập khẩu.
Về phần mình, Kiev đã hủy bỏ các khoản thuế ưu đãi nhập khẩu đối với một loạt hàng hóa của Nga và áp đặt một lệnh cấm vận đối với một số sản phẩm được sản xuất tại "xứ sở bạch dương".