UAV Ukraine đánh trúng tòa nhà xa xỉ ở Moskva khi Nga chuẩn bị kỉ niệm Ngày Chiến thắng

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một tòa chung cư xa hoa nằm không xa khu trung tâm tài chính của Moskva ở Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Tòa nhà cao tầng tại Moskva bị UAV Ukraine làm hư hại ngày 4/5. Ảnh: Mạng xã hội.

Đài RT (Nga) đưa tin chiếc UAV đã nhắm trúng tòa nhà 52 tầng House on Mosfilmovskaya Street – công trình mang phong cách hiện đại được xây dựng vào đầu những năm 2010. Vụ tấn công được cho là xảy ra ở khoảng tầng 36. Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết không có thương vong.

Hình ảnh và video tại hiện trường cho thấy phần mặt ngoài của tòa nhà bị hư hại, nhiều mảnh vỡ văng xuống đường. Hàng chục xe cảnh sát và xe cứu thương đã được điều động tới khu vực. (Xem video dưới - Nguồn RT):

Vụ tấn công diễn ra ngay trước Ngày Chiến thắng 9/5 – một trong những ngày lễ quan trọng nhất nước Nga, thường được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Một số người kể lại đã nhìn thấy ánh chớp trên bầu trời và khói bốc lên từ tòa nhà.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng các đợt tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, với hàng trăm UAV tự sát được triển khai mỗi ngày. Dù các cuộc tấn công nhằm vào Moskva vẫn tương đối hiếm, UAV Ukraine từng gây hư hại một số tòa nhà cao tầng tại khu Moskva City, trung tâm tài chính mang tính biểu tượng của thủ đô, vào năm 2023.

Trong diễn biến liên quan, theo trang The Guardian (Anh), Ukraine ngày 3/5 đã phát động một làn sóng tấn công nhằm vào các mục tiêu dầu mỏ của Nga, trong đó đánh trúng cảng quan trọng Primorsk trên Biển Baltic, đồng thời nhắm vào ba tàu mà Kiev cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô Nga.

Thống đốc khu vực Nga xác nhận một cuộc tấn công bằng UAV trong đêm đã gây hỏa hoạn tại cảng Primorsk. Cảng này do tập đoàn dầu khí nhà nước Transneft vận hành, có công suất xử lý hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày. Primorsk, từng nhiều lần bị tấn công trong tháng 3, nằm cách Ukraine hơn 1.000 km, giữa biên giới Nga - Phần Lan và thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong chiến dịch này, lực lượng Ukraine đã tấn công một tàu hộ vệ tên lửa lớp Karakurt, một tàu tuần tra và một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga – mạng lưới bị cáo buộc nhằm né các lệnh trừng phạt và cơ chế áp trần giá của phương Tây. Kiev cũng tuyên bố đã đánh trúng thêm hai tàu chở dầu tương tự gần lối vào cảng Novorossiysk trên Biển Đen.

Theo không quân Ukraine, trong ngày 3/5, Nga đã phóng tổng cộng 269 UAV và tên lửa đạn đạo, trong đó 249 UAV bị đánh chặn hoặc bắn hạ. Các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo và 19 UAV được ghi nhận tại 15 địa điểm.

Ở mặt trận phía Đông, một quan chức quân đội cấp cao Ukraine cho biết lực lượng Nga đang từng bước áp sát thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Thay đổi chưa từng có trong 20 năm của Nga tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng
Thay đổi chưa từng có trong 20 năm của Nga tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo rằng cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ mừng Ngày Chiến thắng (9/5) sẽ diễn ra mà không có đội hình khí tài quân sự, với lý do “mối đe dọa khủng bố từ Ukraine”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN