Theo hãng tin Reuters, giới chức Ukraine cho biết bốn người bị thương. Các đơn vị phòng không đã hoạt động quanh thủ đô.
Lãnh đạo cơ quan quân quản thủ đô, ông Tymur Tkachenko, thông báo trên Telegram rằng một tòa nhà cao tầng ở quận nằm ở bờ Đông sông Dnipro đã bị tấn công.
Bốn người đã được điều trị vì bị thương và ít nhất tám người đã được giải cứu khỏi tòa nhà. Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy căn hộ ở các tầng trên đang bốc cháy (Xem video dưới. Nguồn: X).
Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, một tòa nhà cao tầng đã được sơ tán sau khi bị tấn công ở quận Pechersk tại trung tâm thành phố. Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội thấy một phần tòa nhà bốc cháy.
Mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái cũng đã rơi xuống một khu vực trống ở quận phía Đông của thành phố Kiev.
Ông Klitschko cũng cho biết xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước ở Kiev.
Theo tờ The Kyiv Post, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết đã có một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng lúc rạng sáng 25/11. Trong cuộc tấn công này, một loạt thiết bị bay không người lái và tên lửa được phóng vào Kiev cùng các mục tiêu và cơ sở năng lượng trên khắp cả nước.
Bộ Năng lượng Ukraine đăng trên Telegram: “Hiện tại đang diễn ra một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Công nhân ngành năng lượng sẽ bắt đầu đánh giá hậu quả và tiến hành khôi phục ngay khi tình hình an ninh cho phép”.
Trước đó, cũng xuất hiện tiếng nổ quanh thủ đô Kiev vào chiều 24/11, khi các cuộc không kích của Nga diễn ra ở Kiev và trên khắp cả nước. Không quân Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo đã lao vào Kiev tối 24/11.
Các cuộc tấn công của Nga diễn ra trong bối cảnh các bên đang bàn thảo về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 24/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh những bước tiến quan trọng đạt được sau cuộc hội đàm riêng rẽ với các quan chức Mỹ và châu Âu tại Geneva (Thụy Sĩ) về đề xuất hòa bình 28 điểm. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn cần thêm nỗ lực để đạt được một nền hòa bình thực sự. Phát biểu trực tuyến, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng trong các nội dung tại cuộc hội đàm nói trên, Kiev đã giữ lại được những điểm vô cùng nhạy cảm, bao gồm việc thả tự do cho tất cả dân thường và tù binh Ukraine theo công thức trao đổi toàn bộ với phía Nga. Dù nhấn mạnh đây là những bước tiến quan trọng, nhưng Tổng thống Zelensky cho rằng để đạt được hòa bình thực sự, cần nhiều hơn thế. Ông cam kết sẽ tìm kiếm các thỏa hiệp giúp củng cố tiến trình này, đồng thời nói rằng Ukraine đang ở thời điểm then chốt.
Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về kết quả của các cuộc đàm phán tại Geneva. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Moskva đang theo dõi chặt chẽ các thông tin trên truyền thông về việc điều chỉnh kế hoạch hòa bình ban đầu nhưng sẽ chờ đợi thông tin chính thức. Ông nói rằng vấn đề này hết sức quan trọng và phức tạp nên không thể chỉ dựa vào các thông tin từ truyền thông. Ông Peskov cũng nhắc lại Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về giải quyết xung đột với Ukraine.