Tướng Agus Subiyanto được đề cử giữ chức Tư lệnh quân đội Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 31/10, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani cho biết Tổng thống Joko Widodo đã đề cử tân Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Agus Subiyanto giữ chức Tư lệnh quân đội nước này.

Chú thích ảnh
Tướng Agus Subiyanto được đề cử giữ chức Tư lệnh quân đội Indonesia. Ảnh: Antara

Động thái này diễn ra chỉ 6 ngày sau khi Tổng thống Joko Widodo bổ nhiệm ông Agus Subiyanto làm Tham mưu trưởng Lục quân. Theo bà Puan, ông Agus Subiyanto được đề cử thay thế cho Tư lệnh quân đội sắp mãn nhiệm, Đô đốc Yudo Margono - người sẽ về hưu vào cuối tháng 11 tới. Bà Puan cho biết thêm công tác bổ nhiệm vị trí này sẽ được thúc đẩy để tránh bất kỳ khoảng trống lãnh đạo nào trong quân đội. 

Theo quy trình, Ủy ban I (giám sát các lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại) thuộc Hạ viện sẽ mời ông Agus Subiyanto tham dự một loạt phiên điều trần. Nếu vượt qua vòng này, ông Agus Subiyanto sẽ được Hạ viện bỏ phiếu lựa chọn trong phiên họp toàn thể. Toàn bộ tiến trình này dự kiến sẽ kéo dài vài tuần.

Theo Luật Quân sự năm 2004 của Indonesia, độ tuổi tối đa của Tư lệnh quân đội là 58 tuổi.

Hữu Chiến (TTXVN)
Sau Bali, Indonesia sẽ thu thuế đối với du khách quốc tế tại 5 điểm đến
Sau Bali, Indonesia sẽ thu thuế đối với du khách quốc tế tại 5 điểm đến

Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch thu thuế đối với khách du lịch nước ngoài tại 5 “điểm đến du lịch siêu ưu tiên” bao gồm Hồ Toba (tỉnh Bắc Sumatra), Đền Borobudur (Trung Java), Mandalika (Tây Nusa Tenggara), Labuan Bajo (Đông Nusa Tenggara), và Likupang (Bắc Sulawesi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN