Tướng 4 sao Mỹ khẳng định tiếp tục tuần tra tại Biển Đông

Tướng 4 sao Mỹ khẳng định Hải quân nước này sẽ duy trì các hoạt động tại châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có các chuyến tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông.

Tướng 4 sao Robert Neller.

Ngày 16/5, Chỉ huy Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, Tướng 4 sao Robert Neller tuyên bố các hoạt động trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông đang gây bất ổn cho khu vực này.

Tuyên bố được đưa ra 3 ngày sau khi Lầu Năm Góc công bố báo cáo thường niên về hoạt động quân sự của Trung Quốc trong năm 2016.

Phát biểu tại một phiên thảo luận, Tướng Robert Neller cho rằng “một số nước nào đó” đang đẩy mạnh các lợi ích của họ ở Biển Đông bằng cách mở rộng các đường biên giới, nhưng cũng thận trọng tránh châm ngòi một cuộc xung đột.

Theo ông Neller đó là “những hành động rất tinh vi và được tính toán kỹ, song chúng không giúp ích cho ổn định khu vực”.

Tướng Neller cho biết Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ luật pháp quốc tế, đồng thời nỗ lực xây dựng lòng tin với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc tung "sát thủ Guam", Mỹ giật thót
Trung Quốc tung "sát thủ Guam", Mỹ giật thót

6.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Guam và một lực lượng nhiều hơn thế cùng trang bị vũ khí Mỹ ở Vành đai Thái Bình Dương có thể đang đứng trước mối đe dọa bởi tên lửa DF-26 của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN