Tuổi thọ trung bình của người Australia giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Trung tâm Dân số Australia ngày 6/1 công bố dữ liệu cho thấy đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân nước này giảm và tỷ lệ tử vong tăng đột biến. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo dân số hằng năm của trung tâm trên, gần 80% số ca tử vong vì COVID-19 ở Australia được ghi nhận trong 8 tháng đầu năm 2022 khi các biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ. Có khoảng 129.000 ca tử vong tại Australia trong thời gian từ tháng 1-8/2022, cao hơn 17% so với mức trung bình trước đây của nước này. Riêng trong tuần đầu tiên của tháng 8/2022, Australia ghi nhận 4.200 ca tử vong, cao hơn 20% so với mức trung bình theo tuần trong lịch sử. Điều này đã khiến tuổi thọ trung bình của người Australia trong năm 2021-2022 giảm khoảng 5 tháng và dự kiến sẽ không tăng trở lại cho đến năm 2023-2024. 

Ước tính, đến năm 2033, tuổi thọ trung bình của người Australia đạt 87 tuổi đối với phụ nữ và 83,5 tuổi đối với nam giới. Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi tăng từ 16,8% trong năm 2021-2022 lên 23,1% vào năm 2061. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng nếu lượng người nhập cư vào Australia tăng gấp đôi, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi tại nước này vào năm 2061 có thể giảm xuống 19,9%. Do những người di cư đến Australia còn tương đối trẻ nên có thể giúp làm chậm quá trình già hóa dân số của quốc gia này, nơi tỷ lệ sinh đang giảm và tuổi thọ trung bình ngày càng tăng. 

Nhà nhân khẩu học Liz Allen thuộc Đại học quốc gia Australia (ANU) cho biết nước này đang phải đối mặt với tình trạng dân số tăng chậm trong nhiều năm và báo cáo đã chỉ ra tác động của dịch bệnh COVID-19. Phát biểu với báo Guardian Australia, bà Liz Allen cho rằng trong tương lai không xa, số ca tử vong dự báo sẽ tăng lên và số ca sinh sẽ giảm đi, điều này sẽ khiến Australia phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhân lực từ người di cư để đảm bảo đủ lực lượng lao động cho nền kinh tế nước này.

Trần Quyên (TTXVN)
Hy Lạp yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách từ Trung Quốc
Hy Lạp yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách từ Trung Quốc

Giới chức Hy Lạp ngày 5/1 cho biết du khách đáp máy bay từ Trung Quốc đến nước này phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh COVID-19 trong 48 giờ trước khi khởi hành. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN