Truyền thông Ai Cập phản ứng dữ đội “thuyết âm mưu” của Mỹ, Anh

Truyền thông Ai Cập đã có phản ứng giận dữ trước việc Anh, Mỹ liên tục quy kết vụ máy bay Nga rơi trên bầu trời bán đảo Sinai là do hành động đánh bom của quân khủng bố.


Nhiều báo đài chính thống còn truyền tải tới người dân một thông điệp rằng đất nước đang phải đối mặt với ý đồ của phương Tây muốn làm du khách nước ngoài sợ hãi để từ đó phá hoại nền kinh tế Ai Cập mà ở đó du lịch là ngành xương sống. Lời cảnh báo về “âm mưu phá hoại” này xuất hiện rộng khắp trên báo in, báo điện tử, kênh truyền hình. Các loại hình báo chí đều xem việc một số nước như Anh, Pháp, Đức… cho ngừng các chuyến bay tới Ai Cập không phải là vì quan tâm đến sự an toàn của công dân, mà nhằm chống phá, ngăn cản kế hoạch của Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi biến Ai Cập thành quốc gia hùng cường.

Truyền thông Ai Cập chỉ trích "thuyết âm mưu" của Mỹ-Anh trong vụ máy bay Nga gặp nạn ở bán đảo Sinai. Ảnh: AP

“Người dân phản đối âm mưu. Ai Cập sẽ không cúi đầu trước sức ép", tờ Al-Gomhuria thuộc sở hữu nhà nước cho chạy dòng tít trên trang nhất số ra tuần này. "Ai Cập sẽ đứng lên chống lại ‘chủ nghĩa khủng bố phương Tây’”, tờ nhật báo El-Watan viết. Điều này cũng dễ hiểu, bởi truyền thông Ai Cập có thiên hướng coi ông Sissi là “người cứu thế”, nhân vật có đủ sức mạnh để mang lại sự ổn định cho đất nước. Người dân Ai Cập cũng thường đặt niềm tin vào các phương tiện truyền thông chính thống của nhà nước.

Phản ứng của báo giới, truyền hình Ai Cập trước cách đưa tin của quan chức, truyền thông phương tây còn nằm ở chỗ Cairo lo ngại ngành du lịch nước này vốn lâm vào khủng hoảng trong 5 năm qua và mới có dấu hiệu khởi sắc chậm chạp sẽ lại phải đối mặt với một cú sốc mới. Hệ quả trước mắt đã thấy rõ, khu nghỉ dưỡng sang trọng Sharm el-Sheikh hiện khá đìu hiu, do nhiều nước như Anh, Nga ngừng các chuyến bay đưa du khách tới nghỉ.

Giới chức Ai Cập cho biết, họ đang xem xét mọi khả năng có thể xảy ra đối với chiếc máy bay xấu số A321 gặp nạn hôm 31/10. Theo quan điểm của chính quyền Cairo, không nên đưa ra bất kì phỏng đoán, giả thuyết không rõ ràng nào khi mà tiến trình điều tra còn chưa kết thúc. Ai Cập cũng cáo buộc, việc truyền thông phương Tây trích dẫn các nguồn tin tình báo nói rằng máy bay bị một nhóm khủng bố tại Sinai thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đánh bom là quá vội vã.

Nước Anh và cá nhân Thủ tướng David Cameron là đối tượng bị chỉ trích nặng nề nhất. Nhiều tờ báo tại Ai Cập nhìn nhận, việc ông Cameron quyết định ngừng mọi chuyến bay đến và đi từ Sharm el-Sheikh, nói rằng máy bay nhiều khả năng bị đánh bom ngay tại thời điểm tiến hành họp báo chung với Tổng thống Sisi là hành động “xúc phạm” Ai Cập. Nhiều nhà bình luận thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng có điểm tương đồng, hoặc ít nhất là có chia sẻ lợi ích giữa Anh với khủng bố IS.

Mảnh vỡ chiếc máy bay Airbus A321 còn sót lại ở hiện trường. Ảnh: TASS

Tờ báo nhà nước có lượng phát hành lớn nhất tại Ai Cập là Al-Ahram đăng bài bình luận cho rằng những tuyên bố của Anh, Mỹ về khủng bố đánh bom chiếc A321 là một phần trong chiến lược gây sức ép nhằm gia tăng ảnh hưởng cho phong trào Anh em Hồi giáo và ức hiếp Ai Cập; lái dư luận nhằm vào Nga khi Moskva mở chiến dịch không kích ở Syria với luận điểm đây là cái giá mà Moskva phải trả trước khủng bố IS.

Trên bình diện quốc gia, ông Ayman El-Moqadem – người đứng đầu Ủy ban Điều tra vụ máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai nhấn mạnh, truyền thông các nước chỉ nên đăng tải những thông tin chính thức của giới chức tham gia cuộc điều tra và tránh tối đa việc trích dẫn các nguồn tin giấu tên. Người đứng đầu cơ quan du lịch tại Sinai Givara el-Gafy thì nói rằng “khu Sharm an toàn. Không có bất kì vấn đề gì đáng lo ngại tại Sharm el-Sheikh”.
Hoài Thanh (Theo Dailystar, Ahram)
Nga xem xét khả năng máy bay rơi ở Ai Cập bị khủng bố
Nga xem xét khả năng máy bay rơi ở Ai Cập bị khủng bố

Ngày 9/11, hãng tin TASS dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết giả thuyết về hành động khủng bố khiến chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng vẫn đang được xem xét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN