Ai Cập chưa đưa ra giả thuyết nào về vụ máy bay Nga

Cuộc điều tra về thảm họa hàng không liên quan đến chiếc máy bay Airbus A321 của Nga do Cairo đứng đầu hiện chưa đưa ra “giả thuyết” gì về nguyên nhân của vụ việc.


Mảnh vỡ máy bay A321 tại hiện trường vụ rơi ở Wadi el-Zolmat, Ai Cập ngày 1/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 7/11, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry Sameh Shoukry tuyên bố nước này không loại bỏ những kịch bản có thể dẫn đến vụ rơi máy bay của Nga ở Bán đảo Sinai. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Cairo, ông Shoukry cho biết tình báo nước ngoài cho rằng nguyên nhân của vụ rơi máy bay trên là do một quả bom cài trên máy bay, song những thông tin liên quan đến giả thuyết trên chưa được chia sẻ với Chính phủ Ai Cập hay cung cấp cho các cơ quan an ninh nước này. Bộ trưởng Shoukry kêu gọi tình báo nước ngoài chia sẻ mọi thông tin với Ai Cập ở mức độ chuyên môn, trước khi công bố trên các phương tiện truyền thông.

Vụ tai nạn hàng không trên đã khiến một số chính phủ áp đặt các quy định hạn chế các chuyến bay đến Ai Cập. Trước đó, ngày 6/11, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn quyết định dừng tất cả các chuyến bay của Nga tới Ai Cập, đồng thời chỉ thị cho chính phủ thiết lập một cơ chế để đưa công dân Nga ở Ai Cập về nước. 

Do việc đình chỉ các chuyến bay, gần 80.000 du khách Nga hiện mắc kẹt ở Ai Cập, chủ yếu tại các khu nghỉ dưỡng Hurghada và Sharm al-Sheikh. Giới chức Nga cho biết các máy bay đã được cử tới Ai Cập để đưa những người bị mắc kẹt về nhà, nhưng việc này có thể mất 2 tuần.

Quyết định trên của Nga được đưa ra sau khi London thông báo ngừng toàn bộ các chuyến bay tới khu nghỉ dưỡng Sharm al-Sheikh. Hàng trăm du khách Anh ở Sharm al-Sheikh vẫn đang chờ được hồi hương, sau khi 8 chuyến bay chở khoảng 1.400 người đã về nước. Dự kiến, trong ngày 7/11, hai máy bay từ Sharm al-Sheikh tới sân bay Luton của London sẽ đưa thêm 445 hành khách về Anh.

Chiếc máy bay mang số hiệu KGL-9268 hãng hàng không Kogalymavia (Nga) ngày 31/10 đã gặp nạn khi đang trên hành trình từ thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh ở Ai Cập tới thành phố Saint Peterburg của Nga, làm toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay chở khách Anh suýt nổ tung ở Ai Cập vì dính tên lửa
Máy bay chở khách Anh suýt nổ tung ở Ai Cập vì dính tên lửa

Thông tin được tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ ngày 7/11 và vụ việc xảy ra hôm 23/8 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN