Nga xem xét khả năng máy bay rơi ở Ai Cập bị khủng bố

Ngày 9/11, hãng tin TASS dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết giả thuyết về hành động khủng bố khiến chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng vẫn đang được xem xét.


Mảnh vỡ máy bay A321 tại hiện trường vụ rơi ở Hassana thuộc thành phố Arish, phía bắc Ai Cập. Ảnh: THX/ TTXVN


Trả lời phỏng vấn “Báo Nga” trong số sẽ phát hành vào ngày 11/11, Thủ tướng Medvedev nói: “Khả năng về hành động khủng bố, tất nhiên, vẫn đang được xem xét trong số các nguyên nhân của những gì đã xảy ra”.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh việc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay đang tiếp tục được tiến hành. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Medvedev cho biết Chính phủ Nga dự kiến sẽ hoàn tất việc sơ tán khách du lịch Nga đang mắc kẹt tại Ai Cập trong vòng 2 tuần tới, nhưng trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài chiến dịch này.

Một chi tiết quan trọng được Thủ tướng Medvedev nhắc tới là hành lý của du khách Nga mắc kẹt tại Ai Cập sẽ được chuyên chở về nước bằng các chuyến bay riêng vì lý do “an ninh”.

Trong ngày 9/11, hai máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga chở theo 40 tấn hành lý của du khách Nga ở Ai Cập đã đáp xuống sân bay Vnukovo ở Moskva.

Cho tới nay, đã có tổng cộng 5 chuyến bay chở hơn 100 tấn hành lý từ Ai Cập về Nga. Toàn bộ hành lý đều được lưu giữ tại các khu vực đặc biệt trước khi được trả cho các chủ sở hữu.

Cùng ngày 9/11, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố nước này sẽ không chia sẻ toàn bộ thông tin tình báo về vụ máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập.

Theo ông Hammond, Anh là nước đầu tiên quyết định dừng tất cả các chuyến bay tới thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập trên cơ sở các thông tin thu thập được, trong số đó có cả thông tin tình báo.

Nhà ngoại giao Anh khẳng định những thông tin cần thiết đã được London chia sẻ với các đối tác nhưng cũng có một số nguồn tin Anh không thể chia sẻ vì nhiều lý do khác nhau.

TTXVN/Tin Tức
Phát hiện lỗ thủng trên đuôi máy bay Nga rơi
Phát hiện lỗ thủng trên đuôi máy bay Nga rơi

Nhân viên các cơ quan điều tra và tình báo phụ trách điều tra nguyên nhân vụ máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia rơi ở bán đảo Sinai (Ai Cập), mới đây đã phát hiện một lỗ thủng trên một mảnh vỡ đuôi máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN