Trung Quốc và EU tiếp tục đàm phán về hiệp định đầu tư

Ngày 10/6, các quan chức thương mại Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã khởi động vòng đàm phán thứ 21 về hiệp định đầu tư song phương (BIT) tại thủ đô Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho hay hai bên sẽ thương lượng về văn bản và danh sách liên quan đến hiệp định, cũng như nỗ lực đạt tiến triển theo hướng tích cực. Theo kế hoạch, vòng đàm phán này sẽ kéo dài trong 5 ngày. 

Đây là một trong những cuộc đàm phán thương mại, kinh tế quan trọng nhất của Trung Quốc. Vòng 1 của đàm phán đã bắt đầu vào năm 2013 và dự kiến lãnh đạo hai bên sẽ ký kết thỏa thuận trong năm 2020.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU sau Mỹ, trong khi EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Các mặt hàng EU nhập khẩu từ Trung Quốc bao gồm hàng hóa công nghiệp và tiêu dùng, máy móc, thiết bị, giày dép và quần áo. Phía EU xuất khẩu sang Trung Quốc máy bay, hóa chất, máy móc, thiết bị và xe mô tô. Trong năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu của EU sang Trung Quốc lần lượt ở mức 210 tỷ euro (237,6 tỷ USD) và 395 tỷ euro (447 tỷ USD).

Đặng Ánh (TTXVN)
Hội nghị G20: Mỹ hối thúc Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại
Hội nghị G20: Mỹ hối thúc Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 9/6 cho biết ông đã có cuộc thảo luận về các vấn đề thương mại với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương, bên lề Hội nghị bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Fukuoka của Nhật Bản. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN