Trung Quốc ủng hộ LHQ ra nghị quyết về vụ "bom H" của Triều Tiên

Trung Quốc nhất trí Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nên có hành động tiếp theo và thông qua một nghị quyết mới về Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Bình Nhưỡng hôm 6/1 vừa qua mà nước này tuyên bố là thử bom nhiệt hạch.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ngày 27/1 ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, ngày 27/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nghị quyết mới cần hướng tới việc đưa vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, hơn là làm gia tăng căng thẳng hay gây xáo trộn trên bán đảo này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng duy trì các cuộc tham vấn sâu sắc và toàn diện với tất cả các bên một cách có trách nhiệm. Ông nêu rõ vụ thử hạt nhân vừa qua của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ và đe dọa hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân của quốc tế, vì vậy Trung Quốc phản đối động thái này.

Cùng ngày, phát biểu trước báo giới, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc Hứa Đạt Triết cho biết cơ quan này phản đối các vụ thử hạt nhân tương tự như vụ thử mà Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vừa qua. Ông Hứa Đạt Triết nêu rõ: "Trung Quốc ủng hộ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên càng sớm càng tốt và sẽ hợp tác với các nước khác về vấn đề này".

TTXVN/Tin Tức
Máy bay ném bom B-2 sẽ được triển khai trên bán đảo Triều Tiên
Máy bay ném bom B-2 sẽ được triển khai trên bán đảo Triều Tiên

Máy bay ném bom tàng hình B-2, loại vũ khí chiến lược quan trọng nhất của Mỹ, sẽ được triển khai tại bán đảo Triều Tiên trong tháng 2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN