Trung Quốc tung máy bay ném bom tối mật sánh ngang B-2 của Mỹ

Thừa kế công nghệ tối tân từ chiếc tiêm kích J-20, chiếc máy bay ném bom tối mật H-20 của Trung Quốc được kỳ vọng có thể "ngồi cùng chiếu" với chiếc phi cơ B-2 của quân đội Mỹ.

Mẫu phác thảo ban đầu được cho là H-20.

Chuẩn Đô Đốc Yin Zhuo của quân đội Trung Quốc khẳng định rằng nước này và cả thế giới cần “kiên nhẫn chờ H-20” lộ diện.

Trung Quốc chưa từng có kinh nghiệm sản xuất một máy bay ném bom trọng tải lớn có thể tấn công các mục tiêu tầm xa. Nhưng Xinhua khẳng định rằng chiếc H-20 sẽ được thừa kế công nghệ tối tân từ chiếc tiêm kích J-20 (dựa theo thiết kế của F-22 Raptor Mỹ và Sukhoi PAK FA Nga) cũng như phi cơ vận tải quân sự Y-20 thuộc nước này.

Theo ông Yin Zhuo, các công nghệ tiên tiến mà “chiếc chiến đấu cơ huyền thoại” H-20 của Trung Quốc được trang bị đều “đã vào vị trí”

Hãng thông tấn Xinhua đánh giá máy bay ném bom H-6 hiện nay của Trung Quốc có nhiều hạn chế về khả năng chiến đấu ở tầm xa, do vậy, Bắc Kinh đã “tuyển dụng” một chiến đấu cơ mới có thể sánh ngang hàng với chiếc phi cơ B-2 của quân đội Mỹ.

Năm 2015, những tài liệu mà Edward Snowden công bố cho thấy Trung Quốc đã trộm dữ liệu về chiếc chiến đấu cơ tàng hình khét tiếng F-35 của nhà sản xuất vũ khí Mỹ Lockheed Martin. Tuy nhiên, với tình trạng chưa ổn định của F-35, việc này chưa chắc đảm bảo phía nào đang được lợi từ thông tin trên.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Lộ diện robot chiến đấu “lai động vật” của Trung Quốc
Lộ diện robot chiến đấu “lai động vật” của Trung Quốc

Đoạn video tiết lộ hình dáng của robot chiến đấu mới của quân đội Trung Quốc vừa xuất hiện đã gây xôn xao trên mạng Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN