Trung Quốc trả tự do cho giáo viên người Canada giữa căng thẳng Mạnh Vãn Chu

Chính phủ Canada vừa xác nhận Trung Quốc đã trả tự do cho bà Sarah McIver, giáo viên người Canada bị bắt giữ hồi đầu tháng này giữa căng thẳng vụ bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Chu.

Chú thích ảnh
Giáo viên người Canada McIver vừa được Trung Quốc trả tự do.

Richard Walker, người phát ngôn Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada ngày 28/12  cho biết, bà McIver "đã được trả tự do và đang trở về Canada".

Nữ giáo viên trên bị bắt giữ đầu tháng 12 do một vấn đề liên quan đến công việc giảng dạy của bà tại Trung Quốc. Vụ bắt giữ được thông báo rất nhanh sau khi Trung Quốc tiến hành bắt giữ hai công dân Canada khác, gồm cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig, làm việc cho tổ chức tư vấn Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, và Michael Spavor, một nhà tư vấn về vấn đề Triều Tiên. Cả hai người này hiện chưa được phóng thích.

Cả Trung Quốc và Canada đều cho rằng vụ bắt bà McIver không liên quan đến hai vụ Kovrig và Spavor - vốn bị cáo buộc gây nguy hại tới an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Các nhà quan sát bình luận rằng vụ bắt giữ hai công dân Canada Kovrig và Spavor là hành động đáp trả việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính và là con gái của nhà sáng lập tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei theo đề nghị từ Mỹ.

Bà Mạnh hiện đang được bảo lãnh tại ngoại tại Vancouver, Canada, chờ ra tòa vào tháng 2/2019. Tòa án Canada khi đó sẽ ra phán quyết có dẫn độ bà sang Mỹ để xét xử về những tội danh liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt Iran mà Washington cáo buộc hay không.

Mối quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng sau vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu dù Canada khẳng định đây không phải là hành động mang động cơ chính trị mà chỉ nhằm tuân thủ hiệp định dẫn độ mà họ đã ký với Mỹ.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Canada bảo hộ lãnh sự công dân bị cáo buộc buôn lậu ma túy tại Trung Quốc
Canada bảo hộ lãnh sự công dân bị cáo buộc buôn lậu ma túy tại Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada (GAC) Richard Walker ngày 27/12 cho biết, GAC theo dõi vụ việc nhiều năm và đã tiến hành bảo hộ lãnh sự công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 29/12, về tội buôn bán ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN